Được thành lập vào năm 1953 bởi Gaby Aghion và Jacques Lenoir, trải qua 60 năm thăng trầm, Chlóe đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng với mỗi bộ trang phục là một kết tinh thời trang sáng tạo và độc đáo.
Để kỉ niệm ngày trọng đại này, triển lãm bộ sưu tập mang tên Heritage đã được mở ra tại khu trung tâm mua sắm Printemps Haussmann, Pháp. Triển lãm trưng bày bản phác thảo của 16 thiết kế nổi tiếng nhất trong lịch sử của thương hiệu này, gồm chiếc váy Embrun của Gaby Aghion, chiếc váy Galaxy của Karl Lagerfeld, váy Violon và túi cầm tay Eventail, quần jeans cạp cao của Phoebe Philo, túi Camera, bốt da rắn, túi Silverado, khăn lụa, túi Paddington, áo blouse, xăng-đan cách điệu, áo thun quả dứa Ananas của Stella McCartney và quần soóc của Hannah MacGibbon.
Để trưng bày những mẫu thiết kế đó, Printemps Hausmann đã mở ra trên 5 gian hàng rộng rãi, tạo điều kiện thuận lợi để bộ sưu tập mang tính kỉ niệm này có thể đến với những tín đồ thời trang một cách nhanh chóng và ấn tượng nhất. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 9/3 năm nay.
Phác thảo "The Violon dress" của Karl Lagerfeld - Chloé Xuân/Hè1983 - phiên bản giới hạn của những năm 60
Áo sơ mi họa tiết cầu kì và xăng-đan đế xuồng của Phoebe Philo - Chlóe Xuân/Hè 2006
"The Galaxie Dress" của Karl Lagerfeld - Chlóe Xuân/Hè 1978
Bốt da rắn, túi Silverado và khăn lụa của Phoebe Philo - Chlóe Thu/Đông năm 2004 - 2005
"The Éventail clutch" của Karl Lagerfeld - Chloé Thu/Đông năm 1979-1980, phiên bản giới hạn
Túi Paddington phiên bản giới hạn của Phoebe Philo - Chloé Xuân/hè 2005 và "The Camera jean" của Phoebe Philo - Chloé Xuân/Hè 2004.
Áo thun quả dứa Ananas của Stella McCartney - Chloé Xuân/Hè 2001
Áo blouse của Gaby Aghion - Chloé Thu/Đông 1960-1961
Quần soóc và áo choàng không tay của Hannah MacGibbon - Chloé Thu/Đông 2009-2010
"The Camera bag" của Phoebe Philo - Chloé Xuân/Hè 2004.