4 cách hiệu quả để mẹ xoa dịu bé

Trong trường hợp bé nhà bạn mè nheo hoặc tỏ ra bực tức, bạn có thể thử dùng một số “thủ thuật” dưới đây để xoa dịu bé ngay tức thời.

15.5995

1. Khôi hài

Bạn gây chú ý tới bé bằng cách huýt sáo, cười khúc khích và chỉ cho bé xem một đoạn vui nhộn trên tivi; gõ gõ các ngón tay lên miệng mình và thách thức bé làm giống mẹ. Nói một câu vui tươi hoặc ngân nga một giai điệu quen thuộc, rung lắc một món đồ chơi, gõ một loại nhạc cụ hay thổi bong bóng xà phòng… cũng là những mẹo để lôi cuốn bé.

Không thể mong đợicư xử hoàn hảo khi bé đang bị ốm, mặc quần ướt hay một chiếc áo chật chội.

2. Tách bé khỏi đám đông

Quá nhiều kích thích từ một đám đông có thể làm tinh thần của bé xấu đi. Sẽ là quá sức với bé nếu rất nhiều người xung quanh cùng tranh nhau một quả bóng hay nhiều bé giành nhau một món đồ chơi. Khi đó, bạn có thể cho bé tách ra khỏi nhóm lớn bằng cách chọn một món đồ để hai mẹ con chơi được.

3. Cho bé nghỉ ngơi

Đưa bé ra hít thở không khí trong lành thực sự có thể làm dịu một cơn quấy khóc của bé. Bé có thể bị hút theo những cảnh vật, âm thanh, màu sắc… bên ngoài mà tự qua đi cơn mè nheo hay giận dữ.

4. Đảm bảo bé khỏe mạnh và mặc quần áo thoải mái

Không thể mong đợi bé cư xử hoàn hảo khi bé đang bị ốm, mặc quần ướt hay một chiếc áo chật chội. Các bé rất dễ có tâm trạng xấu ngay cả khi bụng đang đói, đang buồn ngủ hoặc cảm thấy lo lắng…. Do đó, nên đảm bảo bé được thoải mái nhất trước một sự kiện nào đó, như đưa bé đi sinh nhật, siêu thị, ăn hàng…

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]