Làm đẹp hài hòa để thành cô dâu lộng lẫy

Chọn trang sức phù hợp sẽ làm tôn chiếc váy cưới, đồng thời làm cô dâu nổi bật.

0

Ảnh: B.Studio.

Vẻ đẹp của cô dâu không chỉ nhờ chiếc váy cưới cầu kỳ mà còn phụ thuộc vào nhiều loại phụ kiện khác. Nhưng điều quan trọng nhất là cô dâu cần lựa chọn đúng phong cách mà mình cảm thấy tự tin nhất.

1. Thử những chọn lựa mới mẻ về trang phục

Cô dâu không nhất thiết phải mặc váy cưới trắng nếu không thích, nhất là khi thời trang cưới Việt Nam hiện nay ngày càng phong phú, đa dạng. Bạn có thể chọn những mà vẫn lãng mạn, sang trọng như màu pastel, vàng đồng...

Ngay cả khi chọn kiểu dáng, cô dâu cũng nên mặc thử nhiều kiểu khác nhau để biết chắc chắn mình hợp với chiếc váy cưới nào. Không nên chọn chiếc váy mà không ưng ý dù chỉ là một chi tiết nhỏ, bởi trong ngày cưới, có khi chi tiết đó lại khiến bạn bận tâm nhiều, làm tâm trạng kém vui.

2. Chọn phụ kiện tóc

Ngoài trang điểm, mái tóc cũng tạo phong cách riêng cho cô dâu. Ngoài khăn voan, cô dâu có thể chọn thêm . Một chiếc mạng che mặt, băng đô cài tóc, hoa lụa sẽ làm hoàn thiện thêm vẻ đẹp vintage, cổ điển. Nếu muộn lộng lẫy, hiện đại, cô dâu có thể chọn các loại vương miện, cặp tóc đính đá lấp lánh. Ngoài những món trang sức, hoa tươi cũng được nhiều cô dâu ưa chuộng sử dụng dể làm đẹp mái tóc cho ngày trọng đại.

Ảnh: B.Studio.

3. Kết hợp trang sức khéo léo

Chọn trang sức phù hợp sẽ làm tôn chiếc váy cưới, đồng thời làm cô dâu nổi bật. Nếu chọn váy cưới lụa đơn giản, ít họa tiết, cô dâu có thể thoải mái kết hợp với vòng cổ to bản. Ngược lại, váy cưới cầu kỳ, cổ cao hay đắp vai tỉ mỉ có thể không cần vòng cổ mà cô dâu sử dụng hoa tay hoặc vòng tay phù hợp. Bạn nên chú ý kết hợp phụ kiện trên người khéo léo và hiệu quả, chỗ này đơn giản thì chỗ kia cầu kỳ, như vậy sẽ bớt đơn điệu nhưng không quá rườm rà, rối mắt.

4. Không phải nhiều phụ kiện là đẹp

Cô dâu thường muốn mình nổi bật, nhưng sử dụng quá nhiều phụ kiện lấp lánh, váy cưới cầu kỳ, làm tóc hoành tráng chưa chắc đã khiến cô dâu lộng lẫy mà chỉ tạo cảm giác thái quá. Kết hợp xen kẽ bao giờ cũng tạo vẻ đẹp hài hòa. Ví dụ với đôi môi tô son đỏ mọng thì gương mặt nên trang điểm nhẹ nhàng, trong suốt, hay đôi mắt khói đậm ấn tượng nên đi với son môi màu nude tự nhiên. Với váy cưới cũng vậy, nếu đã mặc váy đính đá, cô dâu không nên chọn một đôi giày lấp lánh mà chọn giày đơn giản sẽ làm nổi bật cả váy và giày.

Vi Vi

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]