6 điều nên làm đối với người mới chia tay

Đừng bao giờ nghĩ rằng không một ai trên đời có thể thay thế người cũ của bạn, hãy mỉm cười vì cuộc sống vẫn còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ bạn phía trước.

0

Trong tình yêu không thể lường trước điều gì cả, có thể ngày hôm nay hai bạn vẫn đang sánh bước cùng nhau dạo phố, dành cho nhau những cử chỉ thân mật, nhưng chỉ hôm sau đã trở thành hai người ngược lối. Làm thế nào để vượt qua cú sốc mang tên chia tay này?

Nghĩ tích cực

Đừng bao giờ nghĩ rằng không một ai trên đời có thể thay thế người cũ của bạn. Có thể người đó đã mang cho bạn những phút giây hạnh phúc trong quá khứ, nhưng chưa chắc rằng sẽ không có người nào tốt hơn thế. Kết thúc với một người, nhưng đấy lại là cơ hội để bạn mở ra cánh cửa với một người nào đó tuyệt vời hơn. Vì thế, hãy đứng dậy, lau nước mắt và nhoẻn miệng cười với mình trong gương. Bạn sẽ cảm thấy khá hơn rất nhiều.

Đừng cố quên

Khi đang gặp chuyện buồn người ta thường tìm mọi cách để quên đi một cách triệt để nhất. Nhưng chuyện vui thì nhớ ít mà chuyện buồn thì lại khắc sâu tận tâm can, liệu bạn sẽ quên được bao lâu? Hay cố quên sẽ chỉ khiến mình nhớ về nó nhiều hơn? Thay vì cứ cố gắng ép buộc bản thân, sao bạn không học cách đối mặt? Tất nhiên, không nên nghĩ đến những việc đó quá nhiều, để rồi quanh quẩn trong đau khổ mãi. Tập cách vượt qua đi nào! Hãy coi như đó là những kỉ niệm mà ai cũng phải trải qua một lần trong đời, chấp nhận sự thật, cất gọn những kí ức đau buồn đó sang một bên, và mạnh mẽ đứng dậy.

Ảnh minh họa

Dành nhiều thời gian cho bản thân

Trước kia khi còn yêu nhau, có thể bạn phải gác lại những sở thích của bản thân bởi hầu hết thời gian bạn đều dành cho người ấy. Vậy thì chia tay lại là cơ hội tốt để bạn có thời gian “nuông chiều bản thân”. Thay vì suốt ngày ở nhà và khóc, hãy đi ra ngoài, làm những việc mình thích. Đi du lịch, shopping, đi dạo phố, hay đơn giản chỉ là chú tâm vào công việc hiện tại, bạn sẽ chẳng còn thời gian để nghĩ đến những chuyện đau khổ trong quá khứ nữa.

Làm đẹp

Nhiều bạn gái sau khi chia tay đã nghĩ rằng “không có bạn trai, làm đẹp đâu còn ý nghĩa gì nữa?”, nên thường xuyên ra ngoài với bộ quần áo lôi thôi, khuôn mặt hốc hác, đầu tóc rối bù. Điều đó là hoàn toàn sai lầm. Bởi chia tay không có nghĩa là bạn sẽ không yêu một ai khác nữa. Chẳng ai muốn yêu một cô nàng lôi thôi, luộm thuộm cả. Thay đổi thôi. Chăm chút bản thân nhiều hơn, đi tập gym, hay học một khóa trang điểm chẳng hạn, sẽ giúp bạn bận rộn hơn, khỏe đẹp hơn và thu hút hơn trước những người khác phái.

Mở rộng mối quan hệ

Mọi chuyện đều có thể bắt đầu lại nếu bạn cho nó cơ hội. Ra ngoài hẹn hò với mấy anh chàng mà trước kia bạn không thèm để mắt tới, hay tham dự những bữa tiệc của công ty, những buổi prom của trường, hay đơn giản hơn là tham gia các câu lạc bộ, những chương trình tình nguyện, tất cả đều giúp bạn mở rộng mối quan hệ của bản thân. Hãy đến và chứng tỏ bạn là con người tự tin thân thiện thế nào. Ai chẳng muốn yêu một cô nàng tự tin năng động, phải không?

Ảnh minh họa

Dành nhiều thời gian cho bạn bè và gia đình

Đương nhiên khi bạn đau khổ nhất thì bạn bè và gia đình luôn là nơi khiến bạn có thể dựa vào và khóc, bạn có thể kể lể với cô bạn thân hàng tiếng đồng hồ, hay nằm ôm mẹ ngủ mấy đêm ròng, tất cả đều giang tay giúp đỡ bạn, nhưng chính lúc này bạn lại nhận ra rằng thời gian qua bạn đã vô tâm với những người yêu quý bạn như thế nào. Thời điểm này là cơ hội tốt để bạn bù đắp cho họ. Hãy dành thời gian về bên gia đình, giúp đỡ bố mẹ, hỏi han quan tâm những thành viên khác, điều này sẽ giúp bạn cảm thấy ấm áp hơn và quên đi nỗi buồn hiện tại.

Kết

Những lần vấp ngã sẽ khiến trái tim trưởng thành và mạnh mẽ hơn, đừng ghét bỏ, cũng đừng từ chối nó, hãy học cách chấp nhận và vượt qua, khi vượt qua được bạn sẽ thấy cuộc đời này thật thú vị biết bao. Mạnh mẽ lên nào, cô gái!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]