6 đối tượng không nên yêu!

Theo tớ trong quá trình lựa chọn một nửa của mình hãy suy nghĩ, và biết né tránh sáu đối tượng này ngay từ ban đầu.

15.5785

 

 

1. Không nên yêu bạn thân:

Tình bạn thân là một thứ tình cảm đặc biệt giữa những con người tri kỷ với nhau và tình cảm đó sẽ luôn vững chắc hơn cái gọi là tình yêu. Khi hai người bạn thân yêu nhau chỉ có một ưu điểm duy nhất là hai người đã có nền tảng tình cảm, đã hiểu nhau nên tình yêu rất dễ đong đầy.Tuy nhiên khi yêu một người bạn thân có nghĩa là bạn đã chấp nhận mất đi một người bạn tri kỷ, một người mà bạn có thể tâm sự biết bao điều trong cuộc sống, người ta nói có những chuyện có thể tâm sự với bạn thân chứ không thể kể lể với người yêu và không thể phủ nhận trong cuộc sống đôi khi chúng ta cần một người bạn thân hơn là người yêu phải không nào.

Mặt khác khi yêu một người bạn thân, hai người đã quá hiểu, quá biết về nhau sẽ dẫn đến nhàm chán và không thú vị trong tình yêu, và đó là nguyên nhân giết chết tình yêu đó bạn. Hơn thế nữa khi tình yêu tan vỡ thì bạn cũng sẽ mất cả người yêu lẫn người bạn thân. Vì vậy hãy suy nghĩ chín chắn và cân nhắc tình cảm bạn nhé. Nếu có thể hãy nói “không” với tình yêu nảy sinh từ tình bạn thân nha bạn.

 

2. Không nên yêu lại người yêu cũ:

Bởi vì bạn cũng sẽ lại chia tay với những lý do “cũ rích cũ ri” như lần trước. Có một câu nói của một triết gia “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông” vì vậy bạn không nên nối lại tình xưa với người yêu cũ, một khi tình cảm đã đổ vỡ thì việc gây dựng lại sẽ vô cùng khó khăn và không bao giờ có thể trở lại được như lúc ban đầu đâu bạn à.

 

3. Không nên yêu bạn thân của bồ cũ:

Đã là bạn thân thì bất cứ chuyện gì cũng có thể tâm sự với nhau chính vì thế khi bạn yêu bạn thân của bồ cũ thì những gì “xấu xa” trong mắt bồ cũ của bạn thì “bạn ý” cũng sẽ biết, mặt khác khi nảy sinh tình cảm như thế sẽ gây ra nhiều hậu quả khó xử cho cả 3 người và tình yêu sớm muộn gì cũng xảy ra những mấu thuẫn không đáng có.

 

 

4. Không nên yêu bồ cũ của bạn thân:

Điều này lại càng không, vì như thế bạn sẽ mất đi người bạn thân tri kỷ của mình đồng thời tình yêu của hai bạn sẽ nảy sinh những vấn đề liên quan đến người cũ, người mới nên tốt nhất hãy cho mình một lựa chọn chính xác hơn là phương án này bạn nhé.

 

5. Không nên yêu người đã có người yêu:

Nếu “tấn công đồn có địch” thành công chắc chắn bạn cũng sẽ không có được một tình yêu hạnh phúc, “đằng ấy” có thể bỏ người yêu theo bạn thì cũng có thể bỏ bạn theo người khác, đó là chưa kể đến những hậu quả trong “cuộc tình tay ba” nữa đấy. Thêm vào đó, bạn còn mang tiếng là “cướp” hay “tranh giành” người yêu của người khác. Nếu như vậy có nên không bạn?.

 

6. Không nên yêu người chưa quên tình cũ:

Tình yêu chỉ có một, khi yêu người chưa quên được hình bóng người yêu cũ thì bạn ý sẽ luôn nghĩ về hình bóng ấy và rất khó chấp nhận tình cảm của bạn và nếu trường hợp tình cảm của bạn đã được chấp nhận thì hình ảnh người yêu cũ sẽ luôn là một hình tượng gì đó để so sánh với bạn như một cái bóng rất khó tách rời: cậu ấy quan tâm tớ hơn cậu, cậu ấy hiểu tớ hơn cậu, … nghe những điều ấy liệu bạn còn tâm trí để vun đắp tình yêu nữa hay không?

Vì vậy hãy biết suy nghĩ, lựa chọn và tránh những ngã rẽ không nên đi để tìm ra được một nửa thật sự của mình bạn nhé. Chúc các bạn luôn hạnh phúc với tình yêu đích thực của mình

 

-Sưu tầm-

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]