6 kiểu tính cách khiến bạn dễ bị tẩy chay

Tiin.vn - Đây là những lí do vì sao bạn bị bạn bè đưa vào “sổ đen” và không được “tái hòa nhập cộng đồng” trong một thời gian dài đấy.

15.6046

Thích làm lãnh đạo

Bạn luôn là người chỉ đạo các bạn trong nhóm phải làm cái này, cái kia mà không cần biết ý kiến của họ. Những việc cần có sự biểu quyết của từng thành viên thì bạn thường là người phát ngôn trước hoặc tự quyết định. Bạn còn ra mặt khuyên bảo: “Cậu nên mặc cái áo này, tớ thấy nó hợp với cậu, cái kia nhìn quê lắm”; hay là: “Nghe tớ đi, cậu không nên quen anh chàng đó…”

Giữa bạn bè cần có sự tôn trọng lẫn nhau, nếu bạn cứ giữ “khư khư” kiểu lãnh đạo như thế này thì chắc chắn tình bạn sẽ nảy sinh mâu thuẫn.

Ảnh minh hoạ

Vô tư đến mức hời hợt

Chẳng ai thích chơi với những người vô tư đến mức thái quá. Mỗi lần đi chơi đều phải có người gọi điện nhắc nhở, bạn còn quên mất ngày sinh nhật của nhỏ bạn thân, ngày kỉ niệm thành lập nhóm… Thử nghĩ xem, nếu bạn là người bị đối xử như vậy thì sẽ thế nào? Những hành động tuy nhỏ nhưng sẽ khiến bạn bè buồn và giận hờn bạn nữa.

Để tránh những trường hợp như thế thì hãy ghi tất cả những công việc phải làm vào một quyển sổ và kiểm tra hàng ngày bạn nhé!

“Xỏ lá ba que”

Chơi chung với nhau nhưng không ít lần teen làm bạn mình phải xấu hổ và tức giận vì luôn tìm cách “hạ bệ” người ta. Chưa hết, bạn còn rêu rao khắp nơi về chuyện riêng của bạn bè, mặc dù trước đó họ lại rất thông cảm với chuyện buồn của bạn. Bạn luôn tìm cách lấy lòng tất cả mọi người nhưng lại ngấm ngầm chia rẽ mối quan hệ chung của cả nhóm. Và bạn sẽ bị cho ra rìa trước khi ý đồ của mình được thực hiện đấy.

Ảnh minh hoạ

Hay… đổ thừa

Khi đưa ra kế hoạch và được mọi người cùng hưởng ứng, bạn rất nhiệt tình, thế nhưng khi đụng chuyện thì bạn là… người chạy trước. Bạn luôn thủ sẵn trong đầu hàng tá lí do để biện minh cho mình, rằng: “Rõ ràng là do cậu A, tớ đã bảo rồi mà không nghe” và “Các cậu tự chịu trách nhiệm nhé, tớ không biết gì đâu đấy”…

Tính cách này không những đẩy bạn xa hẳn bạn bè mà về lâu dài còn ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống. Bản thân teen nên học cách tự chịu trách nhiệm với hành động của mình.

Thích bắt chước

Thông thường những người có tính này sẽ học theo những cử chỉ, điệu bộ, cách nói chuyện thậm chí là “tất tần tật” về ngoại hình của một người bạn trong nhóm được mọi người rất yêu mến. Và tất nhiên vì bạn là bản sao nên sẽ có nhiều điểm thiếu sót, mờ nhạt dẫn đến “kệch cỡm” trong mắt người khác. Nên nhớ rằng “mỗi người đều có những giá trị của riêng mình” và hãy sống đúng với những gì thuộc mình nhé.

Ảnh minh hoạ

“Công chúa” làm nũng

Là con gái với nhau thế nên các bạn gái rất ghét ai làm nũng với mình. Chỉ ở phạm vi nói vài câu bông đùa thì không sao, nhưng nếu bạn mang cả hành động ấy để cư xử trong bất kì tình huống nào thì không ổn đâu. Bạn luôn đòi hỏi mọi người phải chiều theo ý mình vì những lí do hết sức vô lí và mang trong mình vỏ bọc cần che chở không cần thiết.

Đừng sử dụng những câu dạng như: “Từ nhỏ đến lớn ba mẹ chưa từng cho tớ ăn những thứ quà vặt này đâu”, “Tớ sẽ không chịu nổi nếu như phải đi bộ xa thế”, điều đó chỉ làm cho bạn bè cảm thấy khó chịu vì tính “tiểu thư” của bạn.

Check xem có bao giờ mình như vậy không, nếu có thì hãy thay thế chúng bằng cách cư xử chuẩn mực hơn nhé!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]