6 lời khuyên cho nữ giới mua máy ảnh số

(Chơi công nghệ) - (Phunutoday) – Tháng 6 hè về là khoảng thời gian tuyệt đẹp cho những chuyến du lịch và máy ảnh là hành trang không thể thiếu. Hãy nghe 6 lời khuyên sau để chọn cho mình một thiết bị ưng ý, lưu lại những khoảnh khắc ấn tượng.

15.5963

(Phunutoday) – Trong lịch sử hơn 10 năm, máy ảnh số đã có những thay đổi nhảy vọt và giờ đây, một người bình thường thật khó lòng chọn cho mình một chiếc máy ảnh nếu không có tư vấn. Vậy giữa một rừng thiết bị chụp ảnh, bạn sẽ chọn lựa như thế nào?



1.    Đừng tham máy nhẹ, máy đẹp

 

 


Máy ảnh đang dần trở thành thiết bị thời trang công nghệ với những thiết kế tuyệt vời. Tuy nhiên, thực tế cho thấy máy ảnh số càng đẹp thì càng…chụp dở. Vậy nên trước khi mua hãy lưu ý vấn đề này. Canon, Sony… đều là những hãng danh tiếng với các dòng máy compact vừa nhẹ vừa đẹp. Thế nhưng, không phải các dòng máy màu mè và gọn gàng đều ổn.

 


Nếu bạn mua máy ảnh số nhẹ và mỏng, sẽ dẫn tới việc cầm không chắc tay, dễ rung, dẫn tới ảnh nhòe. Còn nếu mua máy nhỏ, thấu kính sẽ không đủ độ rộng, đồng nghĩa với việc nếu lấy toàn cảnh hoặc chụp một đám đông rất khó, bạn sẽ phải lùi ra rất xa để lấy hết vào ống kính.


2.    Máy ảnh DSLR hay máy compact

 

 


Bỏ qua được yếu tố nhỏ, nhẹ, chúng ta sẽ lại phân vân giữa máy ảnh ống kính rời và máy ảnh compact. Hãy xác định mục đích và nhu cầu chụp của mình trước khi xuống tiền. Mua máy ảnh DSLR, bạn sẽ thêm cả tá chi phí vào việc mua ống kính, tủ bảo quản. Còn mua máy ảnh compact thì rẻ đấy nhưng trong một số trường hợp cần chụp chuyên nghiệp hơn (ảnh cưới ngoại thành, thiên nhiên…) thì lại rất khó “sáng tác” do những giới hạn về phần cứng.

 


Vậy nên, nếu chỉ là một người dùng bình thường, bạn nên quan tâm tới các dòng máy compact, giá từ 5 đến 10 triệu đồng. Nếu chuyên nghiệp một chút bạn có thể mua dòng G11, G12 của Canon hoặc Lumix LX5 của Panasonic. Hầu hết các dòng máy ảnh hiện nay đều hỗ trợ quay phim HD tới fullHD 1080p với chất lượng rất tốt nên bạn hoàn toàn yên tâm về khả năng này.


3.    Tránh mua những máy nội địa

 

 


Trên các trang mua bán, rao vặt, hiện có nhiều dòng máy xách tay với giá bán chênh từ 1 đến 3 triệu đồng so với cùng loại. Tuy nhiên, hãy cẩn trọng. Hầu hết các dòng máy ảnh của Nhật như Sony, Casio khi mua từ nội địa về đều sử dụng ngôn ngữ tiếng Nhật, không thể chuyển lại sang tiếng Anh hay thứ tiếng phổ dụng hơn.

 


Bạn không rành tiếng, khi mua phải sẽ phải học cách sử dụng…đuổi hình bắt chữ. Và như vậy, không thể khai thác hết các tính năng hấp dẫn của máy cũng như khó tùy chỉnh để chụp được bức hình đẹp.


4.    Cảm ứng, va đập, chống rung, chống nước…

 

 


Đó là những tính năng ở một số máy ảnh hiện nay đang tích hợp. Rất nhiều máy ảnh tích hợp màn hình cảm ứng để người dùng trực tiếp thao tác trên máy. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều chuyên gia thì các dòng máy ảnh màn hình cảm ứng độ bền không cao, khó thao tác hơn máy ảnh dùng nút bấm cứng.

 


Một số dòng máy thì nồi đồng cối đá hơn khi chống cả va đập, thậm chí là chụp hình dưới nước. Quả thực đúng như vậy nhưng những dòng máy này sẽ có bộ cảm biến nhỏ, thấu kính bé để đảm bảo các chi tiết khít, không bị hở, chống thấm, chống bụi. Nhưng như thế đồng nghĩa với việc nước ảnh sẽ không đẹp. Tốt nhất hãy mua những dòng máy phổ thông và chịu khó bảo quản một chút, dù gì thì đây cũng là thiết bị số giá trị cao.


5.    Chọn thẻ nhớ hợp lý

 

 


Hiện trên thị trường có rất ít máy ảnh có sẵn bộ nhớ trong lớn và bạn nên tìm mua cho mình các dòng thẻ nhớ phù hợp khi đã mua máy. Thường thì hiện nay tại các cửa hàng điện tử điện máy đều khuyến mại thẻ nhớ dung lượng từ 2GB đến 4GB đi kèm. Tuy nhiên, nếu phải mua rời thì hãy chọn thẻ nhớ từ các thương hiệu như SanDisk, Transcend, chuẩn SDHC hoặc microSDHC.

 


Nếu muốn quay phim đẹp và chụp ảnh nhanh, lưu ý chọn các loại thẻ tốc độ đọc/ghi cao. Ví dụ như thẻ Transcend sẽ quy định theo Class, từ Class 6, Class 8 trở lên là dùng được. Các dòng thẻ của SanDisk thì niêm yết với dòng chữ Extreme.


6.    Điện thoại không thể thay máy ảnh

 

 


Bạn đang sở hữu những “chú dế” với camera 12 “chấm” và bạn tin rằng thế là đủ? Đó là một quan niệm sai lầm bởi qua nhiều thử nghiệm, máy ảnh điện thoại vẫn chỉ là thứ “gia vị” mà thôi. Khả năng lấy nét chậm, không có zoom quang, đèn flash yếu, không hỗ trợ tốt các chế độ tùy chỉnh macro… là điểm yếu mà chưa camera phone nào khắc phục được.

 


Thêm vào đó, một chiếc điện thoại chụp ảnh cao cấp có thời lượng sử dụng rất thấp, chưa tới 1 ngày dùng và do đó, nếu trong quá trình du lịch bạn không sạc thường xuyên sẽ dẫn tới việc chẳng có máy mà gọi chứ đừng nói là chụp ảnh.

 

  • Nguyên Hồng
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]