6 nguy cơ gây ra ung thư da mà bạn không ngờ tới

(Soha.vn) - Sử dụng hoá chất, vẽ hình xăm và bị mắc những chứng bệnh khác đều có thể làm tăng nguy cơ bị ung thư da.

0

Tiến sĩ Sherrif Ibrahim, phó giáo sư về ngành da liễu thuộc trường Đại học Rochester Medical Center (New York) cho biết: “Việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời gây ra nhiều nguy cơ mắc bệnh ung thư da”.

Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, mỗi năm có hơn 3,5 triệu trường hợp được chẩn đoán ở Mỹ là ung thư biểu mô tế bào đáy và tế bào vảy (loại ung thư không ác tính). Những loại ung thư da này không gây tử vong nghiêm trọng giống như khối u ác tính, nhưng mỗi năm có khoảng 75.000 người Mỹ bị ảnh hưởng bởi nó. Hàng năm, có khoảng 9.000 người chết vì khối u ác tính và 2.000 người tử vong vì bị ung thư da không có khối u ác tính.

Tuy nhiên, ánh nắng mặt trời không phải là yếu tố duy nhất hình thành nên bệnh ung thư da. Sử dụng hoá chất, vẽ hình xăm và bị mắc những chứng bệnh khác đều có thể làm tăng nguy cơ bị ung thư da.

 

Theo tiến sĩ Sherrif Ibrahim, những người đã cấy ghép nội nạng có nhiều guy cơ mắc bệnh ung thư da hơn những người bình thường khác là 200 lần. Nguyên nhân là do phải sử dụng các loại thuốc sau khi được cấy ghép làm ức chế hệ thống miễn dịch. Kết quả là, hệ thống miễn dịch của cơ thể bị suy giảm, khó có thể đẩy lùi được các tế bào ung thư đang phát triển. Vì vậy, những người cấy ghép nội tạng cần phải trao đổi với bác sĩ da liễu để nắm rõ hơn về nguy cơ cơ bản của ung thư da và cần phải kiểm tra sức khoẻ định kỳ.

Mặc dù hình xăm được biết đến là không có khả năng làm tăng nguy cơ ung thư da, nhưng có thể gây cản trở quá trình phát hiện ra những thay đổi liên quan đến bệnh ung thư nốt ruôì. Theo các chuyện gia của Viện Da Liễu Mỹ, nếu bạn đang có ý định xăm hình trên da thì nên tránh những khu vực có nốt ruồi.

Theo tiến sĩ Alan Fleischer, chuyên gia về da liễu của trung tâm y tế Wake Forest Baptist Medical Center ở Winston-Salem, N.C, giống như những người đã từng cấy ghép nội tạng, những người có bệnh tự miễn (miến nhiễm) thường dùng thuốc, gây ức chế hệ thống miễn dịch của cơ thể. Những thuốc này có thể làm tăng cơ hội phát triển bệnh ung thư da.

Dưới đây là 6 nguy cơ tiềm ẩn có thể dẫn đến bệnh ung thư da:

1. Bóng đèn huỳnh quang Compact

Được coi là loại bóng đèn “thân thiện với môi trường”, mặc dù có phát ra tia cực tím nhưng lại được chặn lại nhờ có lớp phủ trên bóng. Tuy nhiên, nếu có một vết rạn ở lớp phủ đó, ánh sáng của tia cực tím có thể lọt ra ngoài. Một nghiên cứu được đăng trên tạp chí  Photochemistry and Photobiology đã cho thấy, bóng đèn huỳnh quang Compact có thể phát ra tia sáng cực tím, nhưng vẫn chưa có bằng chứng chứng minh là liên quan đến bệnh ung thư da.

2. Da đã từng tiếp xúc với bức xạ

Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, khu vực da đã từng tiếp xúc với bức xạ, chẳng hạn như trong quá trình điều trị một loại bệnh ung thư nào đó, sẽ có nhiều khả năng bị ung thư da hơn.

3. Bệnh Parkinson

Một nghiên cứu được đăng trên tạp chí Archives of Neurology đã cho thấy, những người bị bệnh Parkinson có nhiều nguy cơ bị u ác tính. Các nhà nghiên cứu nghi ngờ rằng, một số gen gây bệnh Parkinson cũng có thể gây ra bệnh ung thư da.

 

4. Hút thuốc lá

Nghiên cứu được đăng trong tạp chí Archives of Dermatology (tháng 8 năm 2012) và tạp chí Cancer Causes and Control (tháng 12 năm 2011) đã cho thấy, bệnh ung thư tế bào vảy ở những người hút thuốc lá là phổ biến hơn ở những người không hút thuốc.

5. Tiếp xúc với chất hoá học

Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, những người làm việc trong môi trường tiếp xúc với lượng hoá chất nhất định có thể dễ bị ung thư da không hắc tố. Những hoá chất này bao gồm asen (được tìm thấy trong nước giếng và được sử dụng trong quá trình sản xuất thuốc trừ sâu) và những chất cảm quang như: hắc ín, than đá, dầu hoả và một số loại dầu.

6. Lái xe

Theo tiến sĩ Fleischer, ung thư da thường gặp ở phía bên trái cơ thể của người dân Hoa Kỳ vì họ dành nhiều thời gian cho việc lái xe. Tại châu Âu, bệnh ung thư da lại xảy ra nhiều hơn ở phía bên phải của cơ thể. Mặc dù, không có bất kỳ một nghiên cứu nào nói về vấn đế này, nhưng, tiến sĩ Alan Fleischer cho rằng, những người thường xuyên lái xe mui trần có nhiều nguy cơ bị ung thư da hơn những người khác.

Để giảm bớt việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, tiến sĩ Fleischer và tiến sĩ Ibrahim đều khuyên nên bôi kem chống nắng thường xuyên, tránh ánh nắng mặt trời ở thời điểm giữa trưa, nên đứng dưới bóng râm, đội mũ rộng vành khi đi ra ngoài và che chắn cơ thể càng nhiều càng tốt.

 

15.6009--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]