8 đồng hồ thông minh “bảnh” nhất

0

Nhiều nỗ lực đã được ghi nhận, một số thành công hơn, một số trông bảnh hơn và một số thông minh hơn. Nhưng đối với những fan của smartwatch, các bạn đã đến đúng nơi cần tìm rồi đó.

Dưới đây là tổng hợp những mẫu đồng hồ thông minh (ĐHTM) đáng tiền nhất được các chuyên gia kiểm nghiệm đánh giá. Những mẫu này không dành cho người dùng Windows Phone mặc dù Microsoft đã tung ra thị trường Microsoft Band vì thiết bị này hợp với nhóm thiết bị đo hơn là ĐHTM. Mặc dù hầu như các mẫu ĐHTM đều được cải tiến khá nhiều sau khi Apple Watch có mặt trên thị trường, nhưng chính các mẫu sử dụng hệ điều hành Android lại chiếm ưu thế hơn trong danh sách.

8. Motorola Moto 360


Là một trong những mẫu ĐHTM được mong đợi nhất 2014 khi được công bố là một trong ba thiết bị sử dụng nền tảng kỹ thuật Android Wear của Google. Cuối cùng Moto 360 cũng đã xuất hiện nhưng sau các đối thủ cạnh tranh tới vài tháng, dù vậy nó vẫn được đánh giá là một trong các sản phẩm tốt nhất đáng mong chờ.
Mặt đồng hồ tròn cộng với thân vỏ kim loại được coi là điểm nhấn quan trọng của Moto 360, tuy nhiên nó vẫn còn một loạt hạn chế như vạch cảm biến màu đen trên mặt đồng hồ, thời lượng pin trung bình và cảm biến đo nhịp tim không ổn định.
Nhìn chung mặc dù Motorola Moto 360 có một số ưu điểm nổi bật, song nó cần được cải tiến nhiều hơn. Là biểu tượng của thiết bị đeo chạy Android, nhưng nó giống như loại ĐHTM chủ yếu để xem giờ mà thôi.

7. Samsung Gear Live


Là ĐHTM đầu tiên của Samsung chạy trên nền Android Wear của Google thay vì trên hệ điều hành của Samsung như trên các mẫu đồng hồ đã được công bố trước đó. Nó có thiết kế khá mỏng, ấn tượng và được coi là mẫu đồng hồ nhỏ nhất cả bên trong lẫn bên ngoài. Gear Live là thiết bị cỡ nhỏ, tiện dụng được tích hợp cảm biến đo nhịp tim và mặt hiển thị tuyệt đẹp, nhưng thời lượng pin không cao. Khi mới được giới thiệu, Gear Live được xem là ĐHTM chạy Android bảnh nhất, nhưng ngay sau đó đã phải nhường ngôi cho 2 mẫu đồng hồ của LG, và 1 của Asus. Là một thiết bị tốt đáng cân nhắc nhưng ngay trong 6 tháng đầu ra mắt, Gear Live đã phải đương đầu với nhiều đối thủ đáng gờm.

6. Pebble Steel


Là ĐHTM duy nhất có thể giao tiếp với cả điện thoại thông minh chạy hệ điều hành Android và iOS, do đó trước đây 2 tháng nó là lựa chọn duy nhất của người dùng iPhone muốn đồng bộ hóa điện thoại của mình với thiết bị đeo tay.
Nó là một sản phẩm công nghệ tuyệt vời có thiết kế cao cấp, giao diện dễ dùng và một kho ứng dụng Pebble được cập nhật liên tục. Sức mạnh thực thụ của nó nằm ở bộ pin có thời lượng khá cao nhờ công nghệ màn hình, nhưng tính tương tác lại kém hơn các đối thủ màn hình cảm ứng trong danh sách này.
Nếu bạn cần một ĐHTM chạy tốt, hình thức đẹp, thì Pebble Steel là một trong những lựa chọn khôn ngoan nhất.

5. LG Watch Urbane


LG tung Watch Urbane ra thị trường đồng thời tuyên bố đó là bước đầu trong kế hoạch cung cấp những vật dụng xa xỉ mà bất kỳ ai cũng muốn đeo. Với lớp vỏ ngoài được bao bọc bằng thép không gỉ hoặc vàng hồng, Watch Urbane dường như đang muốn đưa phong cách truyền thống vào thiết bị hiện đại này. Watch Urbane đưa ra tiêu chí cao nhưng lại dễ đánh mất điểm. Nó là thiết bị đeo Android đắt nhất, nhưng không ấn tượng về chất lượng. Có thể nó tốt hơn mẫu ZenWatch của Asus nhưng lại không có chất lượng chế tạo và kiểu dáng bằng Apple Watch Sport để có thể cạnh tranh về giá. Tuy nhiên, Watch Urbane có khá nhiều điểm mạnh. Đồng hồ có bề ngoài thật sành điệu, và lịch lãm hơn một số đối thủ cạnh tranh. Đây là thiết bị có tiềm năng, nhưng thiết kế vẫn chưa tương xứng với giá bán khiến người mua phải cân nhắc về độ thích hợp của nó trước khi quyết định móc hầu bao.

4. Sony SmartWatch 3


Đây là mẫu ĐHTM duy nhất có tích hợp chức năng GPS và mặc dù thiết kế không bảnh như các mẫu khác trong danh sách, bù lại Sony SmartWatch 3 có thời lượng pin tốt hơn khi ở chế độ tiêu chuẩn, bộ nạp Micro-USB và thân máy mỏng hơn so với các mẫu tương tự của đối thủ cạnh tranh. SmartWatch 3 cũng có những chức năng dựa trên điện thoại thông minh như các đối thủ cạnh tranh khác nhưng khi chuyển sang chế độ thể thao máy có thể được bổ sung thêm một số công cụ hỗ trợ đặc biệt, do đó có thể được coi là khá toàn diện. Nó không phải là mẫu có hình thức đẹp, nhưng với góc độ là đồng hồ thể thao thì thiết bị này là một lựa chọn đáng giá.

3. LG G Watch R


Tiếp bước LG G Watch, mẫu ĐHTM chạy Android đầu tiên của LG, LG G Watch R đã được cải tiến khá nhiều. Nó được liệt vào danh sách những thiết bị đeo Android đẹp nhất được nhiều người ưu chuộng. Màn hình cong, pin ổn định và thiết bị kiểm soát nhịp tim là những đặc tính nổi bật, nhưng đáng tiếc là phần mềm điều khiển lại khá lạc hậu cộng với sự thiếu vắng chức năng GPS đã làm hạn chế giá trị sử dụng của nó khi chơi thể thao như mẫu đồng hồ của Sony. Đạt giải Pocket-lint Gadget Awards Best Wearable 2014, LG G Watch R là một sự đầu tư tốt. Mặt đồng hồ tròn khá bảnh đã tạo ra một sự kết hợp thành công giữa phong cách đồng hồ cổ điển và sự hiện đại của ĐHTM trong tương lai.

2. Asus ZenWatch


Asus đã ưu tiên cho thiết kế nhiều hơn khi chế tạo ZenWatch và kết quả đạt được từ cách tiếp cận này là tuyệt hảo. Đây là mẫu ĐHTM có vẻ ngoài hành tráng gồm dây đeo thoải mái, màn hình sống động và một số phần mềm bổ sung khá thân thiện, mặc dù có đôi chút trùng lặp.
Đối với vấn đề kết nối Bluetooth, ZenWatch cần một bệ đỡ để sạc, không giống Sony SmartWatch 3, nhưng so với các thiết bị đeo Android trên đây, thì đây là mẫu lý tưởng nhất. ZenWatch đang nổi lên như một thiết bị đeo được nhiều người ưa thích, và chúng ta có thể tin chắc nó là một thiết bị cần thiết cho người sử dụng Android, với một phong cách thông minh.

1. Apple Watch


Sau quy trình sản xuất lên tới 3 năm, Apple Watch không phải ĐHTM đầu tiên xuất hiện trên thị trường, và chắc chắn không phải là sản phẩm cuối cùng. Sự xuất hiện của nó không chỉ để chứng tỏ sự vượt trội, mà còn khẳng định cách tiếp cận khác biệt: hợp thời trang cùng công nghệ đẳng cấp cao để lý giải cho vị trị đỉnh cao đạt được như hiện tại. Apple Watch là mẫu ĐHTM mạnh mẽ có đủ các chức năng cần thiết – từ thoại, nhắn tin, đến hàng nghìn ứng dụng sẵn sàng phục vụ trên tay bạn, nó không khác biệt gì mấy so với các đối thủ cạnh tranh, ngoại trừ đó là biểu tượng thời trang nhất được sử dụng cho ĐHTM. Nó là vật dụng xa xỉ hơn bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào với thiết kế đồng bộ, cùng với nền tảng kỹ thuật tiên tiến hơn các thiết bị đeo Android. Apple Watch, giống như các mẫu cùng loại trong danh sách này, cũng bị sa sút về doanh số bán, nhưng đồng hồ đó phải thật bảnh, không cần biết có thông minh hay không và mẫu ĐHTM này đã làm được điều đó.

Tùng Lâm (Theo pocket-lint.com)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]