8 "lối thoát" dành cho những ai yêu một người không yêu mình

Cuộc đời đôi lúc trớ trêu, bạn khó khăn lắm mới rung động vì một người, nhưng họ lại ko yêu bạn. Bạn phải làm thế nào để thoát khỏi "hố sâu" đau đớn đó?

15.5981

1. Đối mặt với sự từ chối là một điều không dễ chịu gì cả, thậm chí điều này có thể làm cho bạn có những suy nghĩ lệch lạc. Tuy nhiên, khi bạn bày tỏ tình yêu của mình với một ai đó mà không được đáp lại, bạn cần phải biết cách chấp nhận điều đó. Hãy can đảm đối mặt với sự thật và tự mình vươn lên, đó mới chính là một con người có chí khí.

2. Nếu như bạn cứ mãi chạy theo đằng sau người ấy, người ấy sẽ cảm thấy chán chường với thái độ của bạn và không bao giờ muốn gặp mặt hay tiếp chuyện với bạn.

3. Bạn không có quyền kiểm soát một ai đó Bạn phải tôn trọng quyết định của người khác. Nếu bạn tôn trọng người khác, người khác sẽ tôn trọng bạn. Nếu người ấy không yêu bạn, mà bạn vẫn cứ bám theo người ấy. Điều này sẽ xâm phạm tới sự tự do của họ.

4. Nếu ai đó từ chối bạn, người đó đã không thể đánh giá phẩm chất của bạn. Nếu bạn muốn họ có thể nhận ra được điều đó, bạn cần phải cho họ không gian và tự do để nhìn nhận lại con người của bạn. Nếu như bạn làm họ cảm thấy quá bị xiết chặt và gò bó, họ sẽ không bao giờ muốn gặp mặt bạn, bởi vì bạn sẽ được coi là một ký sinh trùng mà có thể quấy phá sự tự do của họ.

5. Người bạn yêu có thể là đối tượng được rất nhiều người khác yêu hoặc người ấy đã yêu một ai đó. Vì thế nếu bạn bị từ chối, hãy thừa nhận suy nghĩ thực tế là điều đó sẽ tốt hơn cho bạn, vì đây không phải là người phù hợp với bạn. Nếu người đó là người thật sự hợp với bạn, họ sẽ nhận ra được tình yêu và cái đẹp của bạn và sẽ không làm tổn thương bạn.

6. Ngừng đổ lỗi cho đối phương hay số phận. Một khi bạn tìm mọi cách để có người ấy, nhưng đến một ngày nào đó bạn cảm thấy mình thất bại và không còn đủ sức để làm được điều đó. Khi ấy, bạn sẽ cảm thấy đó là một cú sốc rất buồn và điều này sẽ là điều tồi tệ nhất trong cuộc đời bạn. Nó sẽ tiêu diệt tất cả mọi thứ. Sau đó, bạn sẽ nói rằng bạn đã bị phản bội....Tuy nhiên, sự thật là bạn không chấp nhận thực tế và bạn cố gắng ép buộc một người nào đó yêu bạn, nhưng trái tim của họ không thể chấp hành mệnh lệnh của bạn.

7. Bạn hãy tin tưởng rằng, ngoài người ấy ra còn có rất nhiều người khác cũng tốt, cũng đẹp và cũng cần được sự yêu thương. Trong thời điểm này, bạn có thể tin rằng người đó quá đặc biệt và duy nhất, nhưng điều này là bởi vì bạn chưa gặp được tình yêu thực sự của mình. Nếu có sự kết hợp hoàn hảo, người ấy sẽ không bao giờ từ chối bạn.

8. Hãy tìm đúng người và quên đi những người không thuộc về bạn và sẽ không bao giờ nhé bạn. Hãy nhớ lấy điều này “những gì là của bạn thì không ai có thể lấy được và những gì không phải là của bạn nó sẽ không thuộc về bạn”. 

Sunny T

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]