9 cách tự nhiên bảo vệ da quanh mắt

Trong khi có thể có rất nhiều các loại kem dành riêng cho vùng da xung quanh mắt thì bạn có biết rằng cũng có những cách tự nhiên để bảo vệ vùng da này không? Đúng vậy, tôi đã có 9 bí quyết hoàn toàn tự nhiên và giúp làm sáng khuôn mặt bạn!

15.6004

1. Dầu/Kem Vitamin E


Bạn có biết rằng dầu và kem vitamin E có thể thực sự giúp bảo vệ làn da của bạn? Cách này không chỉ tốt cho vùng da quanh mắt mà còn có tác dụng với toàn bộ khuôn mặt! Chỉ cần một lượng nhỏ dầu hoặc kem là bạn đã thấy được sự chuyển biến rõ rệt. Cách sử dụng là bôi dầu/kem vitamin E lên vùng da cần bảo vệ trước khi đi ngủ mỗi tối để có hiệu quả nhanh.

2. Mật ong tự nhiên nguyên chất

Nếu bạn đang tìm kiếm bí quyết làm giảm các nếp nhăn xung quanh mắt và mang lại làn da mềm mại thì mật ong nguyên chất là một cách tuyệt vời để thực hiện điều đó! Cách này giống như việc tạo một mặt nạ bảo vệ làn da xung quanh mắt. Chỉ cần bôi mật ong lên vùng da dưới mắt trong khoảng 10 - 15 phút và lau sạch bằng khăn ẩm. Thực hiện 3 lần một tuần trong một vài tuần, bạn sẽ thấy da mềm và sáng lên khá rõ.

3. Dưa chuột lạnh

Tôi chắc chắn rằng bạn đã từng nghe tới cách đắp dưa chuột lên mắt để làm giảm bọng mắt, nhưng bạn thực sự có thể sử dụng dưa chuột lạnh để làm tan biến bọng mắt và làm sáng vùng da quanh mắt. Mỗi lần đắp, bạn nên để trong khoảng 15-20 phút để có hiệu quả tốt nhất.

4. Uống nước

Có rất nhiều lý do khác nhau để uống nước, nhưng thử đoán xem những lý do ấy là gì? Một cách khác để duy trì vẻ đẹp cho vùng da xung quanh mắt chính là uống nước! Uống nước có thể làm cho vùng da mắt được bảo vệ và toàn bộ làn da của bạn luôn đẹp và rạng rỡ!

5. Hạn chế lượng muối ăn

Khi ăn nhiều muối, bạn thực sự muốn uống rất nhiều nước và bên trong cơ thể bạn cũng vậy. Thế nên, để thuỷ hợp cho làn da, bạn nên hạn chế lượng muối đưa vào cơ thể và tăng cường nước. Đối với tôi, đây là một cách khó khăn hơn để bảo vệ vùng da xung quanh mắt vì tôi không thích ăn nhạt! Tuy nhiên, vì sức khoẻ và sắc đẹp, các bạn chỉ cần bớt đi mỗi lần một chút để có được sự thay đổi đặc biệt!

6. Giấc ngủ cho sắc đẹp

Bạn có thể không biết điều đó, nhưng giấc ngủ ngon là một điều tuyệt vời giúp bảo vệ làn da xung quanh mắt! Một giấc ngủ chỉ kéo dài 4 - 5 tiếng là không đủ. Bạn cần ít nhất 8 tiếng để có được giấc ngủ sâu. Ngoài ra, ngủ đúng cách cũng là một yếu tố quan trọng. Nếu bạn ngủ với tư thế đầu cao hơn một chút thì các chất lỏng từ xoang sẽ không bị chảy xuống và tránh cho mắt của bạn bị sưng húp.

7. Massage vùng da quanh mắt

Bạn có thể cho rằng massage lưng, tay và chân là đủ, nhưng bạn có biết massage vùng da quanh mắt lại là một cách khác để bảo vệ vùng da nhạy cảm này? Chỉ cần một vài động tác massage nhẹ nhàng khu vực quanh mắt kể cả mí mắt đã có thể làm cho vùng da mắt của bạn được thư giãn và ít bị tình trạng sưng húp!

8. Cẩn thận với khăn rửa mặt

Trong khi cố gắng rửa đi lớp mascara từ đêm qua thì bạn có biết rằng nếu thao tác mạnh bằng khăn mặt, nó thực sự có thể làm cho làn da của bạn mất đi sự mịn màng?

9. Hút thuốc lá

Chúng ta đều biết rằng thuốc lá có hại cho bạn, nhưng bạn có biết rằng khói thuốc lá thực sự có thể làm chậm quá trình lưu thông máu đến mặt và vùng dưới mắt của bạn? Điều đó có nghĩa là làn da của bạn không nhận được máu và dinh dưỡng phù hợp. Vì vậy, nếu bạn muốn có một đôi mắt tuyệt vời, hãy từ bỏ thói quen hút thuốc lá.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]