Album hay nhất của Blur từng có nguy cơ bị bỏ dở

"Think Tank", album được đánh giá là sản phẩm để đời của ban nhạc, suýt nữa đã không thể xuất hiện tại các kệ băng đĩa. Và nhóm cũng đứng trước nguy cơ tan rã khi các thành viên đến phòng thu một cách miễn cưỡng, còn thủ lĩnh Damon Albarn thì bận bịu với cuộc phiêu lưu mới ở Gorillaz.

15.5641

Ban nhạc Blur.

Hội ngộ với anh bạn nối khố Jamie Hewlett, Albarn tạo lập nên một ban nhạc hoạt hình 3-D, trong đó anh đóng góp phần giọng ca với phong cách âm nhạc khác biệt Blur hoàn toàn. Và nhóm Gorillaz đã chiếm lĩnh được những đối tượng khán giả, những thị trường béo bở mà Blur chưa bao giờ thuyết phục nổi: đó là lớp khán giả Mỹ kỹ tính. Album trùng tên nhóm, phảng phất loại nhạc reggae, đã bán được 6 triệu bản đĩa trên toàn thế giới, gấp đôi số lượng của bất kỳ album nào mà Blur từng phát hành.

Thành công ngoài sức tưởng tượng của Gorillaz càng làm các thành viên còn lại của Blur tức tối, nhưng Albarn không quan tâm. Anh trốn lánh những lời bình luận bằng cách lẳng lặng đến châu Phi và làm bạn với những giai điệu Mali. Album riêng của Albarn không bán chạy, nhưng nó đã thay đổi sự nghiệp âm nhạc của anh.

Và rồi khi mọi sự đã trở lại êm đẹp, Blur triệu tập nhau để ghi âm vào tháng 11 năm ngoái. Một khó khăn nữa lại cản đường họ: chỉ có 3 trong 4 thành viên xuất hiện tại phòng thu. Albarn giận dữ nói: “Graham Coxon không đến mà chẳng thèm đưa ra một lý do nào. Tôi cũng đâu muốn bỏ thời gian đến đây. Trốn sau nhân vật hoạt hình ở Gorillaz và dạo quanh châu Phi sướng hơn nhiều. Chẳng qua là tôi muốn giữ cam kết với những người bạn đã chia sẻ khó khăn với tôi 10 năm qua. Các thành viên trong ban đều đã gắn bó với tôi từ thời niên thiếu, có người còn chơi từ hồi bé tí”. Và đó chính là Graham Coxon. Vấn đề Graham trở nên khá nhạy cảm và phức tạp: Bản thân anh nói mình bị hất cẳng khỏi Blur, trong khi Blur khẳng định, anh tự biến mất tăm không một lời từ biệt.

Dù vậy, Coxon vẫn xuất hiện trong một ca khúc ở Think TankBattery in Your Leg. Lời bài hát có đoạn: “Cậu có thể ở lại với chúng tôi, nếu cậu muốn”, như thể một lời mời mọc Coxon quay trở lại. Albarn hào hiệp nói: “Chúng tôi vẫn mở rộng cửa và để Graham được lựa chọn. Không nhất thiết cứ phải hẹp hòi với nhau và dồn nhau đến chân tường”.

Về album Think Tank, Albarn nói: “Khi Graham bỏ đi, những người hiểu biết khẳng định, ban nhạc sẽ chấm dứt hoạt động, và cho rằng đó là cách hạ cánh an toàn, dừng lại khi còn nổi tiếng. Nhưng sự thể không diễn ra theo chiều hướng ấy. Chúng tôi đã chứng minh được, bộ ba còn lại vẫn có thể làm nên chuyện. Album mới nhất đã được giới trong nghề đánh giá rất cao".

Thu Trang (theo Reuters)

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]