Angela Phương Trinh xin lỗi như người đứng đầu ngành du lịch?

(Xã hội) - Hành động của Angela Phương đáng trở thành tấm gương để các sao Việt nổ, giả dối học tập hàng trăm lần.

15.5925

Ngay sau khi liên tiếp gây "bão" trong dư luận với hàng loạt thông tin không hay về việc bỏ học và lấp liếm, nói dối khán giả nhằm che giấu sự thật trước thông tin bỏ học từ năm lớp 9, mới đây, Angela Phương Trinh đã chính thức lên tiếng về sự việc này khi nhận thấy mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát của mình và gia đình.

"Bà mẹ nhí" chia sẻ, cô biết rằng thời gian qua hình ảnh của mình trong khán giả đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì những ồn ào không đáng có. Cô nghĩ, mình không thể đổ lỗi hay trách cứ bất kỳ ai, vì lỗi là ở bản thân và tự cô phải sửa sai.


Nữ diễn viên vừa tròn 18 cho biết cô quyết định chọn cách im lặng vì "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", gia đình nào cũng có những vấn đề riêng nên không muốn chia sẻ quá nhiều.

Cuối thư, Phương Trinh cũng xin gửi lời xin lỗi và hứa sẽ chiêm nghiệm, sửa sai và xây dựng lại niềm tin nơi khán giả sau loạt bài học nhớ đời này: "Qua tất cả những ồn ào vừa qua, em sẽ dành một thời gian để chiêm nghiệm lại mọi thứ trước khi tiếp tục bắt đầu công việc. Có thể cần một thời gian rất dài nữa để em xây dựng lại niềm tin nơi khán giả nhưng em sẽ không bỏ cuộc và cố gắng nhiều hơn nữa. Hy vọng mọi người sẽ dang rộng cánh tay đón nhận "người chạy lại" này".

Hành động dũng cảm xin lỗi của Angela Phương Trinh xứng đáng là tấm gương cho nhiều sao Việt học tập


Lời xin lỗi nói chung hay những bức tâm thư có thông điệp xin lỗi đã không còn là điều mới trong showbiz Việt tuy nhiên người ta vẫn chú ý đến câu chuyện của Angela Phương Trinh bởi nữ diễn viên còn quá trẻ. Một thiếu nữ 18 tuổi phải đứng ra xin lỗi trước người hâm mộ cả nước thật sự không phải chuyện dễ dàng, hơn nữa, việc học dốt cũng đâu hoàn toàn là lỗi của Angela Phương Trinh.

Ở độ tuổi 18 xinh đẹp, Angela Phương Trinh không may mắn để có thể như rất nhiều bạn bè đồng trang lứa chỉ chuyên tâm vào học hành, thi cử, cô có trách nhiệm nặng nề, gánh vác, lo toan cho cả một gia đình trên vai, vì vậy mà cô không thể đảm bảo cho việc học hành là điều dễ hiểu. Nếu không phải vì hoàn cảnh gia đình, kinh tế khó khăn chắc gì Agela Phương Trinh đã phải vất vả chạy ngược, chạy xuôi đóng phim, hát hò...

Sau sự việc đã có không ít công chúng, người hâm mộ hiểu được bản chất của vấn đề đã không trách mắng, thậm chí còn tỏ ra khâm phục nữ diễn viên trẻ. Nhiều người còn cho rằng hành động xin lỗi một cách dũng cảm và nhanh chóng của Angela Phương Trinh có nhiều nét tương đồng với lời xin lỗi của người đứng đầu ngành du lịch Việt Nam trước vụ việc một du khách nước ngoài bị tài xế xích lô bắt chẹt 5km phải trả 1,3 triệu đồng.

Sự giống nhau ở hai hành động này quả thật là rất dễ nhận thấy bởi hai con người ấy đã thật dũng cảm khi đưa ra lời xin lỗi trước những hành động mà họ không phải là người gây ra. Tài xế bắt chẹt khách du lịch thì tất nhiên lỗi thuộc về tài xế, Angela học kém, bỏ học là vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Những hành động như vậy hoàn toàn xứng đáng được khen ngợi, học tập chứ, vì cớ gì mà mọi người lại lạnh lùng quay lưng, lên án chê bai những "người chạy lại"?

Lãnh đạo Tổng cục Du lịch trao đổi, bày tỏ đáng tiếc về sự việc đã xảy ra với bà Ilona Schultz. Ảnh: Nguyễn Quyền.


Xét ở một khía cạnh khác, hành động của Angela Phương đáng trở thành tấm gương để các sao Việt thích nổ, giả dối học tập hàng trăm lần. Như trường hợp của Lý Nhã Kỳ, việc học tập của cô cũng đã từng có một thời gây "bão" dư luận bởi những nghi vấn cho rằng người đẹp khai man bằng cấp.

Hai lần cô nói tên trường mình đã theo học đại học là trường Real (trước) và sau là trường Alexander Wiegand đều khiến báo chí nghi ngờ và ngay cả những người đang sinh sống và học tập tại Đức cũng mù tịt vì không biết có hay không một trường đại học tên như thế. Thậm chí khi tìm kiếm trên mạng google của Đức tên trường Alexander Wiegand với từ khoá giáo dục thì được google trả lại kết quả là Alexander Wiegand là trường học dành cho… chó.

Lỹ Nhã Kỳ từng vướng vào nghi vấn khai man bằng cấp


Là một người lớn, có ý thức và phải chịu trách nhiệm trước những lời nói của mình, hơn nữa lại mang trên vai trọng trách là người địa diện hình ảnh cho đất nước, con người Việt khi đảm nhận vai trò Đại sứ du lịch mà Lý Nhã Kỳ còn không lên tiếng, xin lỗi, giải thích việc học tập thì câu chuyện của Angela Phương Trinh là quá bình thường.

Không hiểu khi biết được thông tin về hành động dũng cảm xin lỗi của Angela Phương Trinh, Lý Nhã Kỳ có mảy may suy nghĩ về việc có trách nhiêm hơn trước các phát ngôn của mình với công chúng đặc biệt là về vấn đề tri thức, văn hoá?

  • Nguyệt An
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]