Showbiz là một thế giới hào nhoáng, xa hoa nhưng cũng đầy rẫy những cám dỗ, thị phi. Ở đó, có không ít ngôi sao làm đủ mọi chiêu trò để nổi tiếng thì cũng có nhiều người thường xuyên "gặp họa" từ trên trời rơi xuống. Đặc biệt, một số sao Việt khi tham gia từ thiện, các hoạt động xã hội đầy ý nghĩa lại bị chỉ trích, hàm oan.

Hoa hậu Kỳ Duyên

Kể từ sau khi đăng quang tới nay, Kỳ Duyên thường xuyên gặp phải rất nhiều những tai tiếng không đáng có từ nhan sắc kém xinh, "bất hiếu" với mẹ, dáng ngủ bá đạo trên máy bay,... Có thể dễ dàng hiểu được những thị phi trên bởi vì đó đều là những điều không nên xảy ra đối với một hoa hậu. Tuy nhiên, Kỳ Duyên gặp không ít trường hợp dở khóc, dở cười rằng làm việc tốt cũng "không vừa lòng người".

Trong các hoạt động sau khi đăng quang, Kỳ Duyên luôn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, cộng đồng xã hội có ý nghĩa. Thế nhưng hành động bán dưa giúp người dân Quảng Nam hay dọn rác trên biển lại khiến cô nàng vấp phải không ít chỉ trích từ phía dư luận.

 
Kỳ Duyên tham gia bán dưa ủng hộ người dân Quảng Nam.
Vì bị tố cáo làm màu, dựng cảnh.
 
Hoa hậu Kỳ Duyên cũng từng bị tố dựng cảnh nhặt rác trong hoạt động từ thiện.

Khi những hình ảnh của Kỳ Duyên đang làm từ thiện được đăng tải thì có không ít người cho rằng cô đang "làm màu", cố tô vẽ cho bản thân. Thậm chí, có rất nhiều những tài khoản chia sẻ những câu chuyện được cho là "chứng kiến tận mắt" tại thời điểm người đẹp làm việc tốt cô nàng chỉ hành động để chụp ảnh nhằm tạo hình ảnh đẹp trong mắt công chúng.

Angela Phương Trinh

Được mệnh danh là "nữ hoàng thị phi" của showbiz Việt, Angela Phương Trinh luôn sống trong đầy rẫy những scandal tai tiếng về đời tư và sự nghiệp. Thế nhưng, cô nàng lại là một trong những sao Việt chăm chỉ hoạt động từ thiện. Tuy nhiên, có một điều vô cùng lạ lẫm đó là cứ hễ Angela Phương Trinh làm việc tốt là sẽ bị chỉ trích, chê bai.

Cuối năm 2014, Angela Phương Trinh và mẹ có tham gia hoạt động trao quà cho các trẻ em mồ côi với khoảng 500kg gạo, tiền mặt và các phần quà nhỏ. Một hoạt động mang đầy tính nhân văn lại bị rất nhiều người hâm mộ cho rằng cả hai đang dùng việc thiện làm công cụ để PR tên tuổi, làm đẹp hình ảnh nhiều tai tiếng của mình trong mắt khán giả.

 
Angela Phương Trinh thường xuyên bị chỉ trích khi làm từ thiện.
= 
Nhiều người cho rằng cô nàng làm từ thiện để PR tên tuổi.
 
Phương Trinh ăn diện như đi tiệc khi đến thăm những trẻ em bị nhiễm chất độc màu da cam.

Ca sĩ Ngọc Anh

Không đơn giản là bị chỉ trích làm màu, làm từ thiện để PR hình ảnh bản thân, nhiều ngôi sao còn vướng phải lùm xùm quỵt tiền, ăn chặn tiền từ thiện mà ca sĩ Ngọc Anh là một ví dụ điển hình nhất.

Vào cuối năm 2012, Ngọc Anh bị một blogger nổi tiếng đăng đàn tố cáo rằng cô ăn quỵt tiền từ thiện. Cụ thể, Ngọc Anh từng tuyên bố sẽ ủng hộ 3 triệu đồng cho một chương trình từ thiện do người này tổ chức nhưng sau hơn một năm thì số tiền đó vẫn "không biết ở phương nào".

 
Ngọc Anh bị tố cáo quỵt tiền từ thiện.

Thậm chí, người này còn biết, đã nhiều lần cố gắng liên lạc với Ngọc Anh nhưng không được mà thường xuyên bị đùn đẩy trách nhiệm sang người khác. Vì quá bức xúc, blogger đã đăng tải câu chuyện này lên trang cá nhân khiến nữ ca sĩ nhận phải không ít chỉ trích. Đa phần đều cho rằng đây là một số tiền quá nhỏ so với một ca sĩ và không đáng để Ngọc Anh phải làm vậy. Mặc dù có lên tiếng giải thích lý do song rất nhiều người hâm mộ đã "quay lưng" với nữ ca sĩ.

Ca sĩ Hồ Lệ Thu - Cựu thành viên nhóm Techno

Ca sĩ Hồ Lệ Thu - Cựu thành viên nhóm Techno từng bị tố cáo là ăn chặn tiền từ thiện. Cụ thể, MC Giáng Ngọc và ca sĩ Nguyễn Tiến Dũng đã tham gia vào quỹ từ thiện do Hồ Lệ Thu sáng lập để giúp đỡ những trẻ em khuyết tật được học nghề và quyên góp được số tiền lớn lên tới 50.000 USD.

 
Ca sĩ Hồ Lệ Thu bị tố cáo ăn chặn tiền từ thiện.
 
Và ca sĩ Nguyễn Tiến Dũng là một trong những người tố cáo.

Tuy nhiên, khi cả hai muốn được xem các bảng thu chi tài chính một cách minh bạch của quỹ từ thiện thì Hồ Lệ Thu lại không có bất cứ giấy tờ hợp lệ để chứng minh được điều này. Sau đó, ca sĩ Nguyễn Tiến Dũng liên hệ về Việt Nam thì phát hiện ra rằng số tiền học bổng được trao quá ít ỏi và không đúng đối tượng mà quỹ từ thiện đề ra từ trước. Scandal khiến Hồ Lệ Thu bị chỉ trích nặng nề vì dám lợi dụng việc từ thiện để mưu lợi cá nhân.

Thu Minh

Thu Minh từng đảm nhận trọng trách cao cả đó là đại sứ bảo vệ động vật hoang dã. Rất nhiều hình ảnh từ các chuyến đi của nữ ca sĩ được ghi lại cho thấy cô nàng rơi nước mắt khi chứng kiến hình ảnh con gấu bị hành hạ để lấy mật công khai hay tê giác bí săn bắt để lấy sừng.

Thu Minh là Đại sứ bảo vệ động vật hoang dã.

Thế nhưng, khi những hình ảnh nữ ca sĩ Đường cong dùng mật gấu để bóp chân hay đeo chiếc túi xách da cá sấu phiên bản có hạn đã vấp phải không ít sự chỉ trích từ phía người hâm mộ. Nhiều người cho rằng, Thu Minh đang sống và thực hiện các hoạt động xã hội có ý nghĩa một cách "giả tạo" nhất.

 
Nhưng cô lại sử dụng túi xách làm từ da cá sấu.
 
Và mật gấu để bóp chân.
 
Nữ ca sĩ ăn mặc hở hang khi đi thăm các nạn nhân chất độc màu da cam.
 
Diễm Hương và chiếc áo "tai tiếng" khi đi từ thiện.
 
Lương Bằng Quang bị chỉ trích "làm trò" vì mang quá nhiều vệ sĩ đi từ thiện.

Hoàng Huế