Những trải nghiệm khó quên trên cao nguyên đá

Một ngày giữa đông, cái lạnh buốt bao trùm cao nguyên đá Đồng Văn, thầy, trò trường THPT Trương Định kết hợp với VAV studio đã đến xã Phú Lũng - huyện Yên Minh – tỉnh Hà Giang tổ chức chương trình “Tết ấm biên cương - vững bước em tới trường”, tăng quà cho các em học sinh vùng cao.

15.6014

Qua chuyến đi, các học sinh của trường có cơ hội trải nghiệm về cuộc sống nơi biên cương Tổ quốc, sẻ chia với những em học sinh vùng cao khó khăn.

"Qua chuyến đi, chúng tôi biết trân trọng hơn những gì mình đang có, nỗ lực và phấn đấu nhiều hơn trong học tập và rèn luyện.

Tôi sẽ chẳng thể nào quên nổi những nụ cười ở vùng đất này. Nụ cười dân bản, nụ cười những người gieo chữ trên non cao, nụ cười em nhỏ được áo mới và bánh chưng ngày tết", một học sinh cho biết. 

Những cung đường đến Hà Giang

Đồi thông hàng chục năm tuổi

Sắc đào rực rỡ

Cao nguyên đá Đồng Văn

Tiết mục múa của học sinh trường THPT Trương Định trong chương trình “Tết ấm biên cương - vững bước em tới trường” tại Đồng Văn

Thầy hiệu trưởng Nguyễn Dương Quang cùng hát với các em học sinh trong chương trình.

Tới Đồng Văn, các em học sinh thành phố được tận mắt chứng kiến điều kiện trường lớp khó khăn của học sinh vùng cao, nhưng lớp học với những ô cửa không cánh khép

Các em học sinh cũng được trải nghiệm con đường đến trường đầy khó khăn của học sinh vùng cao.

Lớp học  chỉ có 2 bàn học, "tường học" là tấm bạt

Trao tặng học sinh vùng cao những chiếc khăn len, áo ấm.

Những giọt nước mắt đầy lưu luyến khi chia tay

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]