Australia có nguy cơ đình trệ việc cung ứng nhiên liệu

15.5865
Hoạt động cung ứng nhiên liệu tại ba bang Australia đang có nguy cơ bị đình trệ, sau khi kết quả điều tra vụ xe chở xăng phát nổ khiến hai người thiệt mạng ở bang New South Wales cho thấy có tới gần 300 lỗi kỹ thuật trên những chiếc xe này, trong đó có cả lỗi phanh.

Hai tập đoàn Shell và BP, chiếm khoảng 45% doanh số bán nhiên liệu tại Australia, ngày 7/10 đã cảnh báo hoạt động cung ứng đang phải đối mặt với tình trạng bất ổn tại một số bang do các nhà chức trách quyết định kiểm tra toàn diện đối với trang thiết bị của công ty Cootes. Trong khi đó, ngành cung ứng nhiên liệu cũng đang phải nỗ lực đáp ứng nhu cầu cho các thành phố lớn của Australia.

Hiện nay, lượng xăng dầu tại nhiều cửa hàng bán lẻ chỉ còn đủ đáp ứng cho một ngày trong khi nguy cơ người tiêu dùng đổ xô mua dự trữ có thể khiến một số khu vực chủ chốt nhanh chóng phải treo biển hết hàng.

Phát ngôn viên Paul Zennaro của Shell cho biết hiện công ty này đang phối hợp với Cootes Transport và một số nhà cung ứng nhiên liệu khác để giảm thiểu tác động cho khách hàng. Công ty đang chủ động giám sát lượng hàng dự trữ tại các trạm dịch vụ và hợp tác với các đầu mối, trong đó có Coles Express, nhằm tối ưu hoạt động phân phối nhiên liệu tới những địa điểm cần nhất.

Phát ngôn viên của BP Jamie Jarrdine cho biết do công ty Cootes Transport là một công ty lớn nên sẽ dẫn tới ảnh hưởng không nhỏ. Tuy nhiên, các bên liên quan đang nỗ lực nhằm tránh cắt giảm nguồn cung ứng nhiên liệu.

Hoạt động kiểm tra an toàn đối với xe của Cootes Transport đã được mở rộng sang các bang Nam Australia, Tây Australia và Queensland. Đến nay, công ty này đã nhận được 114 thông báo lỗi kỹ thuật ở các xe vận tải của mình tại bang Victoria, dẫn tới gần 50 xe phải ngừng hoạt động, 174 thông báo tại bang New South Wales, khiến tám xe ngừng hoạt động. Cootes Transport cho biết ngay sau khi những lỗi này được khắc phục, các xe vận tải tiếp tục được đưa vào sử dụng./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]