Bạn đã ăn hoa quả đúng cách chưa?

Nếu bạn là một người hay ăn lựu, kiwi và củ cải đường và cách mà bạn “xử lý” chúng đôi khi làm bạn mất thời gian và cần sự tỉ mỉ dẫn đến lười ăn các loại quả này thì hôm nay Lamsao.com sẽ giới thiệu cho bạn những cách để đơn giản hóa quy trình này nhé! Hãy cùng khám phác các mẹo sau đây!

0
  • 1

    Quýt

    Chắc hẳn việc bóc cam quýt thường rất tốn thời gian của chúng và đôi khi còn cho ra một sản phẩm không đẹp tí nào, thay vì phải ngồi dùng lực để bóc loại quả này bạn hãy dùng một con dao nhỏ cắt hai đầu quả quýt sau đó khía một đường dọc vỏ quả quýt như hình và trải ra, phương pháp này vừa tiết kiệm thời gian vừa đảm bảo vệ sinh!

  • 2

    Củ cải đường

    Khi nhắc đến củ cải đường chúng ta thường nghĩ phải nấu chúng chín thì mới ăn được nhưng với phương pháp chế biến sau thì bạn không còn phải tốn thời gian để chế biến chúng thành món ăn chính nữa. Chỉ cần gọt bỏ lớp vỏ ngoài, cắt hai đầu và cắt lát mỏng và thêm muối ớt vào để ăn hoặc ăn không nhé, thế là bạn đã có một món ăn vặt ngon lành rồi đấy.

  • 3

    Lựu

    Chúng ta thường hay cắt lựu thành hai nửa và khiến cho nước lựu bắn vào chiếc áo đang mặc làm chúng ta phải thay áo mới với tâm trạng bực bội, để điều này không xảy ra bạn hãy cắt lựu theo cách sau: cắt một đầu quả lựu theo hình chiếc nón lõm xuống, đầu kia chỉ cần cắt bình thường, sau đó dùng dao khứa dọc quả lự theo mình múi (chỉ cắt sâu vào phần vỏ, không cắt vào phần hạt bên trong) sau đó dùng tay tách chúng ta theo như hình. Thật đơn giản và sạch gọn phải không nào?

  • 4

    Kiwi

    Để mang theo kiwi đi kèm vào các chuyến dã ngoại mà bạn không chắc mình sẽ nhớ mang theo dao thì hãy cắt đôi chúng ở nhà và mang theo thìa, đến nơi bạn chỉ việc dùng thìa xúc phần thịt bên trong để ăn, vừa sạch sẽ vừa nhanh gọi phải không nào. Còn một cách khác để ăn kiwi là bỏ chúng vào ngăn đông, khi ăn chỉ việc lấy ra dùng tay đẩ cho phần thịt bên trong nhô lên như các bạn đang ăn kem vậy đó, ăn như thế này cũng rất thú vị đúng không nào?

  • 5

    Bạn có biết là nửa quả bơ chỉ chứa có 160 calo không, đây chinh là món ăn vặt tuyệt vời, bình thường chúng ta chỉ cần dùng thìa để xúc chúng và ăn thôi, hãy thử ăn bơ với muối tiêu hoặc ăn cùng nước tương xem, cũng tuyệt vời lắm đấy!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]