Ai cũng biết da cần được làm sạch để tránh gặp phải các vấn đề rắc rối (như mụn trứng cá, mụn đầu đen, da xỉn màu, đổ dầu quá nhiều…) đồng thời giúp cho việc hấp thụ các sản phẩm dưỡng da được hiệu quả hơn. Tuy nhiên khoảng 80% các bạn nữ đơn thuần nghĩ rằng làm sạch nghĩa là rửa mặt với sữa rửa mặt hàng ngày. Trong khi đó để làm sạch da đúng và hiệu quả thì còn rất nhiều bước khác nữa, đọc bài viết này để hiểu đúng và đủ bạn nha

1. RỬA MẶT VỚI SỮA RỬA MẶT 2 LẦN/NGÀY: đây là bước đầu tiên và cơ bản nhất của quá trình làm sạch da mà chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã biết. Chỉ rửa mặt bằng nước thường thôi là chưa đủ, việc tiếp xúc với khói bụi và cơ chế tự tiết dầu của da buộc bạn phải làm quen với các sp srm hàng ngày, đủ 2 lần sáng – tối; thậm chí có thể dùng thêm 1 lần thứ 3 vào giữa trưa nếu cảm thấy da đổ dầu quá nhiều  Đây là bước cơ bản nhất để làm sạch trên bề mặt da, làm xong bước này nghĩa là bạn hoàn thành đc khoảng 20% nhu cầu làm sạch của da

2. TẨY DA CHẾT 1-2 LẦN/TUẦN: giúp loại bỏ lớp sừng già trên bề mặt da, điều mà sữa rửa mặt không thể nào làm được. Đây là bước chiếm 25% của cả quá trình làm sạch, nghĩa là rất quan trọng đó các bạn. Da không được tẩy da chết thường xuyên sẽ xỉn màu, kém mịn màng, việc hấp thụ các sp dưỡng da gặp nhiều hạn chế và dĩ nhiên lớp make up cũng khó có thể đẹp long lanh được (thường sẽ gặp hiện tượng mốc mặt và không ăn phấn)

3. TẨY TRANG 2-3 LẦN/TUẦN (nếu bạn không makeup) HOẶC HÀNG NGÀY (nếu bạn có trang điểm hoặc dùng kem chống nắng): đây được coi là bước “giải phóng” hoàn toàn cho từng lỗ chân lông, bởi vì ngay cả khi không makeup, không dùng kem chống nắng thì cơ chế tiết dầu tự nhiên của da cũng khiến các lỗ chân lông trở nên “quá tải” và cần được dọn dẹp liên tục trong tuần  Bước này quyết định khoảng 15%.

4. NƯỚC HOA HỒNG 2 LẦN/NGÀY: ngay sau khi dùng sữa rửa mặt, việc dùng nước hoa hồng (toner) giúp cân bằng da và làm sạch tận sâu bên trong lỗ chân lông để da ở trạng thái tốt nhất cho việc “đón nhận” các bước dưỡng tiếp theo. Nhớ là sữa rửa mặt chỉ làm sạch trên bề mặt da; còn nước hoa hồng (và cả tẩy trang nữa) mới là bước làm sạch được tận sâu trong lỗ chân lông nhé ^^ Dùng toner đều đặn nghĩa là bạn hoàn thành khoảng 25% nhu cầu làm sạch của da đó

5. MẶT NẠ 2-3 LẦN/TUẦN: nhiều loại mặt nạ có khả năng làm sạch rất tốt, ví dụ như các loại mask có hạt (đường đen, đường dâu…) hoặc bùn khoáng đều có tác dụng tẩy da chết nhẹ (nhẹ thui nhé chứ k thay thế hoàn toàn được tẩy da chết, bằng chứng là dù đắp mặt nạ này thường xuyên thì lúc dùng tdc vẫn ra quá nhiều da chết luôn). Ngoài ra thì bùn khoáng sau khi đắp khoảng 10-15p sẽ tự khô trên da hút hết dầu thừa cho nên cũng giúp “dọn dẹp” bã nhờn hiệu quả. Đặc biệt nhất gần đây có thêm mask đất sét bong bóng với khả năng thải độc cho da (khỏi chì và hóa chất tồn đọng lâu ngày) có thể nói là 1 bước làm sạch hiệu quả mà không 1 loại mặt nạ hay sản phẩm dưỡng nào trước đó có khả năng tương tự. Đắp xong tất cả các loại mặt nạ có khả năng làm sạch này xong bạn sẽ thấy da “nhẹ bẫng” rất khoan khoái vì vừa mới được “dọn vệ sinh” đúng nghĩa mà  15% cuối cùng của công đoạn làm sạch được hoàn thiện nốt ở bước này các bạn nhé ^^

Đọc xong bài viết này hãy thử tự chấm điểm xem mình làm sạch cho da được khoảng bao nhiêu % rồi bạn nhé Nếu dưới 50% thì đừng thắc mắc tại sao mình dùng dưỡng da kiên trì đều đặn vậy mà vẫn chưa thấy thực sự hiệu quả; hoặc vì lý do gì da lại lên nhiều mụn ẩn đến thế trong mùa hè này (khi bị mụn ẩn dưới da thì 80% là do da chưa được làm sạch đúng và đủ đó các bạn). Và chúng mình cùng nhau phấn đấu “sạch 100%” từ bây giờ thôi ^^

>>>

>>>