Bất ngờ với những sinh vật kì dị vừa được khoa học phát hiện

Cùng chiêm ngưỡng những sinh vật kì lạ và độc đáo nhất vừa được các nhà khoa học phát hiện.

15.6028

Tắc kè đuôi lá - Saltuarius Eximius

Loài bò sát kì dị này được phát hiện trong một khu rừng ở miền Bắc nước Úc, cái đuôi dẹp lép có hình chiếc lá giúp nó có thể dễ dàng ngụy trang trên các cành cây và bắt mồi.

 Gấu mèo sống trên cây

Đây là loài có vú ăn thịt mới đầu tiên được phát hiện trên bán cầu Tây suốt 35 năm qua, chúng trông khá giống loài gấu mèo bình thường, chỉ khác ở chỗ loài này lại có tập tính sống trên cây.

Tôm xương xẩu - Liropus Minusculus

Loài tôm nhỏ xíu có hình dáng như một loài kí sinh trùng xương xẩu dài chỉ có vài millimet này được tìm thấy trong một hang động dưới biển ở đảo Santa Catalina ngoài khơi California.

Ốc sên vỏ trong suốt - Zospeum Tholussum

Do loài của chúng sống trong một hang động tối ở Crotia, loài ốc sên này hoàn toàn trong suốt từ trên xuống dưới, không hề có màu và chúng bị mù bẩm sinh.

Ếch lưng vàng - Hylarana urbis

Được tìm thấy ở Sri Lanka (Ấn Độ), loài ếch mới này gần đây bắt đầu xuất hiện trong những thành phố lớn, nhất là những hồ nước hay giếng công cộng. Nhưng nhiều ý kiến cho rằng giống loài này đã tồn tại từ rất lâu nhưng không ai hay biết.

Ruồi Tinkerbell - Tinkerbella Nana

Đây là một loài ruồi hoàn toàn mới vừa gia nhập vào đại gia đình gồm 1,400 chủng loài của mình. Và không rõ vì lí do gì mà các nhà khoa học lại gọi nó là Tinkerbell - một cô tiên tí hon trong truyện Peter Pan.

Sinh vật chân nấm Dendrogramma Enigmatical

Loài sinh vật có hình như những cây nấm này được phát hiện dưới biển ở Úc vào năm 1986, nhưng tới năm nay nó mới được các nhà khoa học phân loại và miêu tả kĩ lưỡng. Chúng hoàn toàn không thuộc bất cứ loài nào, và loài này đã sống tồn tại dưới hình dáng này từ thời tiền sử cho tới tận bây giờ. Phát hiện này hoàn toàn thay đổi cái nhìn của khoa học về sự tiến hóa.

Nhện phân chim - Calaenea

Đúng như tên gọi, loài nhện này ngụy trang thành một cục phân chim để tránh các loài săn mồi lớn hơn. Vì nói thật, ai lại đủ ngu mà đi gắp một... cục phân nằm trên một cái lá mà bỏ vào mồm nhai? Tuy các nghiên cứu mới nhất về loài này chưa được công bố nhưng các nhà khoa học tin chúng là một chi hoàn toàn mới trong chủng loài nhện.

Một loài chuột vô danh

Chú chuột đáng yêu này được phát hiện vào năm 1985 ở Papua New Guinea nhưng vì quá ít thông tin về chúng nên tới nay các nhà khoa học mới công bố, tuy họ vẫn chưa tìm ra tên cho loài chột xinh xắn này.

Cá Hồi Thổ Nhĩ Kì - Salmo Kottelati

Sống ở vùng nước lạnh ở Antalya, Thổ Nhĩ Kì, trông chúng khá giống các loài cá hồi khác, chỉ khác ở điểm là miệng của loài này lớn hơn các loài cá hồi thường.

Tôm ngắm sao - Mysidopsis Zsilaveczi

Loài tôm mới này sống ở các vùng nước ở Nam Phi, đôi mắt kì quái của chúng có thể đuổi kẻ thù đi với ánh mắt hình… viên kẹo.

Ếch da báo Đại Tây Dương - Rana Kauffeldi

Loài ếch này khá giỏi lẩn trốn vì chúng đã sống khắp nơi từ Connecticut tới tận Staten Island từ rất lâu mà lại không một ai biết tới sự hiện của chúng cho tới nay.

Nhện Nhảy - Stenaelurillus

Đây là một loài nhện hoàn toàn mới được phát hiện ở khu bảo tồn Hổ ở Ấn Độ, trông chúng khá “xinh” với bộ ria ba màu độc đáo.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]