>
>
Các nhà
nghiên cứu đến từ Trung tâm Nghiên cứu Bệnh dịch Môi trường (CREAL) trụ sở tại Barcelona và Viện nghiên cứu Hospital del Mar đã nghiên cứu những thay đổi trong các chất chỉ thị
đột biến - sự thay đổi vĩnh viễn của DNAb- trong một nhóm người bơi tại
bể bơi trong nhà được
khử trùng bằng các chất có chứa clo.
CREAL cho biết họ đã quan sát thấy bằng chứng của những hiệu ứng gây hại đến gen (genotoxic) xảy ra ở 49 người
khỏe mạnh sau khi bơi 40 phút tại một bể bơi trong nhà được khử trùng bằng các chất có chứa clo.
Các nhà nghiên cứu này đã phát hiện các chất chỉ thị gây đột biến từ
hóa chất clo được sử dụng như một chất khử trùng làm tăng
nguy cơ mắc
ung thư xảy ra ở những chủ thể khỏe mạnh cũng như những ảnh hưởng tiềm ẩn đối với hệ hô hấp.
Đồng giám đốc CREAL, ông Manolis Kogevinas cho biết nghiên cứu này không phải để mọi người ngừng bơi lội, mà chỉ là để khuyến khích giảm mức độ sử dụng các loại hóa chất trong các bể bơi.
Theo Vietnam+