Bé thông minh khi vừa chơi, vừa học

15.6014

Dù bận công việc nhưng buổi tối, mình và ông xã vẫn dành thời gian 2 tiếng để vừa chơi, vừa học với bé bằng các trò đơn giản. 

Các bậc phụ huynh cũng như tôi đều kỳ vọng vào bé yêu, luôn muốn bé thông minh, phát triển toàn diện về mọi mặt. Khoa học cũng chứng minh trí thông minh của trẻ nhỏ có thể cải thiện chứ không phải hoàn toàn do di truyền. Khi bé bước vào lứa tuổi 1-3 thì não bộ phát triển nhanh nên bố mẹ không nên bỏ qua giai đoạn quan trọng này. Do đó, các bậc phụ huynh nên dành thời gian kết hợp việc vừa chơi, vừa học cùng với bé.

Khoa học cũng chứng minh trí thông minh của trẻ nhỏ có thể cải thiện chứ không phải hoàn toàn do di truyền.

Các trò chơi mà cha mẹ có thể thực hiện trong quỹ thời gian ít ỏi của mình là dạy bé hát để qua đó bố mẹ có thể cùng bé diễn tả như con mèo kêu thế nào, con chuột kêu ra sao... Sau đó, bố mẹ hỏi lại thì bé sẽ trả lời rất nhanh và đúng. Bố mẹ cũng nên dạy bé học hình ảnh, màu sắc qua thẻ từ các con vật hay vật dụng, khi ra ngoài thực tế nếu có dịp thấy những đồ vật hay con vật đó, bố mẹ nên hỏi xem bé có nhớ không và bổ sung lại nếu bé quên.

Giai đoạn này, bé hay quên nên khi dạy bé, bố mẹ cần có tính kiên nhẫn, lặp đi lặp lại nhiều lần. Tôi cũng áp dụng bằng phương pháp nhờ bé lấy vật dụng quen thuộc để bé tập trung quan sát và chọn lựa, khi bé chọn đúng, mình nên khen bé để khuyến khích. Tôi nghĩ đây là phương pháp hiệu quả, có thể 1-2 lần đầu con sẽ làm sai nhưng lần kế tiếp con sẽ ghi nhớ và làm đúng.

Phương pháp hữu hiệu nhất để bé nhớ màu là mình cho bé ra ngoài công viên chơi nơi có rất nhiều cây xanh và hoa lá

Khi bé được hai tuổi, tôi bắt đầu dạy số đếm cho con bằng cách tập đếm bước chân hay bậc cầu thang, nhờ vậy trong vòng 2 tháng mà bé đã đếm tới 20. Còn vật dụng thì tôi kèm vào màu sắc để con tập nhớ dần như: cái ly màu đỏ, cái áo màu vàng... con tôi từ đó cũng nhớ màu sắc khá giỏi. Khi bé 3 tuổi đã phân biệt được 4 màu gồm: màu xanh lá cây, màu vàng, màu đỏ và màu trắng. Học màu sắc phức tạp hơn những cái khác, tôi phải dạy bé khá lâu và mất nhiều thời gian để bé nhớ. Nhưng cuối cùng phương pháp hữu hiệu nhất để bé nhớ màu là tôi cho bé ra ngoài công viên chơi, nơi có rất nhiều cây xanh và hoa lá. Tôi chỉ bé lá có màu xanh lá cây, bông hoa màu đỏ, màu vàng, màu tím.

Các bố mẹ nên sắp xếp thời gian cho con ra công viên chơi vào dịp cuối tuần hay thời gian rảnh rỗi vì nơi đó rất yên tĩnh, không khí lại thoáng mát do có nhiều cây cối, các loại hoa, quả... Con vừa vui chơi, chạy nhảy thỏa thích, vừa rèn luyện sức khỏe cho con, bên cạnh đó, tôi cũng giúp con bổ sung thêm kiến thức về cảnh vật xung quanh như: dạy con về tên hoa, tên cây, màu sắc của hoa, lá... Con rất chăm chú và tiếp thu nhanh. Lần sau, con thấy hoa đó là có thể gọi đúng tên và con còn phân biệt được màu sắc nữa.

Bố mẹ nên sắp xếp thời gian cho con ra công viên chơi vào dịp cuối tuần hay thời gian rảnh rỗi.

Đây là bí quyết của mình trong việc phát triển trí thông mình của bé và thấy rất hiệu quả nên tôi muốn cùng chia sẻ với các bố mẹ. Tôi hy vọng nhận được thêm sự đóng góp để giúp các bé yêu của chúng ta phát triển trí thông minh hơn nữa.

Bạn tự hào về con của mình, bạn muốn chia sẻ bí quyết nuôi dạy con hay và nhận được quà thông minh cho con, hãy tham gia góc chia sẻ "Bí quyết giúp con thông minh" tại đây hoặc gửi mail về [email protected].

Những bài viết được đăng sẽ nhận được phần quà thú vị là đèn chiếu sáng tạo và sản phẩm Enfagrow A+. Những bài viết được điểm quan tâm nhiều nhất của bạn đọc trong tuần sẽ nhận được quà tặng dinh dưỡng thông minh, đặc biệt là hai hộp sản phẩm Enfagrow A+ loại 900gr theo lứa tuổi của bé.

Nguyễn Thị Thu Nga

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]