Những lời khuyên chọn nội y dành cho các cô dâu trong ngày cưới:

– Nên chọn váy cưới trước khi sắm nội y. Hiểu rõ về chất liệu, kiểu dáng, màu sắc của trang phục cưới giúp bạn tiết kiệm được thời gian phân vân việc mua kiểu nào hợp với mình.
– Trong ngày cưới, cô dâu sẽ phải di chuyển khá nhiều, vì thế hãy ưu tiên lựa chọn nội y bằng chất liệu cotton thoáng mát và hút ẩm tốt.
– Chọn đúng màu. Bạn phải chắc chắn màu nội y không quá khác so với màu váy cưới. Hãy chọn những màu như trắng, hồng nude… thì sẽ không lo nội y nổi rõ dưới lớp váy.
– Hãy chắc chắn nội y của bạn đáp ứng các yêu cầu sau: nâng ngực, không hở dây, eo nhỏ, mông tròn và tôn dáng.
– Hãy chắc chắn rằng nội y giúp bạn thoải mái khi đi lại, ăn uống và phù hợp với thiết kế áo cưới. Nội y không nhất thiết phải thêu hay trang trí rườm rà như chiếc váy cưới lộng lẫy.
– Để nội y cưới thêm hoàn hảo, bạn hãy chọn cho mình một đôi tất chân thật đẹp để những bước chân tự tin trong ngày đặc biệt của đời mình.
– Bạn nên chọn tất chân kiểu có dây móc với quần nhỏ vì những chiếc dây này sẽ giúp nội y không bị nhăn nhúm hay xô lệch.

Một vài cách chọn nội y cho chiếc váy cưới của bạn thêm hoàn hảo:

1. Áo ngực
– Khi chọn một chiếc áo ngực, nên chọn một chiếc áo nịt phù hợp với mình bằng chính số đo của bạn.
– Những mẫu nội y nhỏ và đơn giản sẽ làm bạn gợi cảm hơn. Chúng sẽ rất thích hợp vớinhững chiếc váy cưới hiện đại, dài, mỏng và gọn nhẹ.
– Nếu chiếc váy cưới của bạn có kiểu dáng rất đơn giản và nhẹ nhàng để có một trang phục cưới hoàn hảo bạn nên chọn những đồ nội y trơn, nhẵn cho chất vải mỏng nhẹ.
– Nếu mặc váy cưới không dây (cổ cup ngực ngang hay tim) hoặc áo hai dây, cô dâu nên chọn áo ngực có thể tháo dây hay dùng bra.
– Áo ngực mặc cùng váy cưới thường có mút dày hơn so với áo mặc hàng ngày.
– Với áo cưới cổ vuông, cổ cao, thuyền hoặc tròn, có thể thoải mái chọn lựa các kiểu áo ngực có dây, chúng sẽ giúp nâng đỡ và tạo khuôn ngực tròn đầy cho cô dâu.

Không nên chọn lệch tông màu giữa đồ lót và áo cưới, tốt nhất nên chọn màu trắng

Lưu ý:
– Không nên chọn đồ nội y quá đồ sộ, cồng kềnh, nó sẽ làm cho chiếc váy cưới của bạn mất dáng vì những lớp ren quá diêm dúa bên trong
– Không nên chọn lệch tông màu giữa đồ lót và áo cưới. Tốt nhất nên chọn màu trắng vừa ý nghĩa lại vừa hợp với hoàn cảnh trong ngày cưới.

2. Quần lót:
– Cô dâu có thể chọn quần đồng bộ với áo để màu sắc phù hợp cùng chất liệu tương đồng. Điều này còn thể hiện được sự tinh tế và kĩ lưỡng của cô dâu mới trong việc chăm chút cho trang phục của mình.
– Nếu bạn hơi tròn bạn và muốn mình trở nên mỏng manh hơn trong ngày trọng đại của mình. Bạn có thể chọn một vài kiểu mẫu quần dành cho người hơi mập (những mẫu quan nịt bó sát cơ thể, kiểu dáng đơn giản).
– Ngược lại, nếu vòng 3 của bạn hơi bé thì có thể dùng những mẫu quần độn để làm cho vòng 3 của mình căng tròn hơn trong những bộ váy cưới tôn dáng cô dâu.

Nếu bạn hơi tròn bạn và muốn mình trở nên mỏng manh hơn bạn có thể chọn mẫu quần nịt bó sát cơ thể, kiểu dáng đơn giản

Tham khảo thêm về xu hướng mặc áo ngực ngày cưới:

+ Áo nâng ngực:
Nếu đã xem những bộ phim châu Âu từ thế kỷ 16 – 18, chắc hẳn bạn từng ngạc nhiên và bị cuốn hút bởi vòng một hấp dẫn và “tràn đầy” của các quý cô qua chiếc áo cổ rộng. Bí quyết nằm ở đâu? Chiếc áo ngực của họ đấy.

+ Bra silicon:
Những bạn có khuôn ngực đầy đặn và cân đối nên nghĩ đến chiếc áo ngực bằng chất liệu silicon mới xuất hiện trên thị trường mấy năm gần đây. Dù bạn mặc váy hở lưng đến đâu cũng không cần phải lo nghĩ đến việc “giấu diếm” dây của chiếc áo ngực bình thường, bởi chỉ với hai miếng silicon dán khít theo khuôn ngực, bạn vẫn hoàn toàn gợi cảm và tự tin trong bộ váy cưới.
Có thể bạn sẽ ngạc nhiên, chỉ hai miếng silicon mỏng làm sao có thể che chắn và nâng đỡ hết phần ngực của bạn được? Hãy yên tâm bởi loại áo ngực này được thiết kế bằng silicon mềm, có khóa nối ở giữa, dáng hình bầu ngực, được thiết kế mỏng dần ra ngoài viền áo nên có thể ôm vào ngực mà không để lộ những đường viền. Khi hai cúp áo đặt xa nhau khi được gài chặt bằng khóa, hai bầu ngực được đẩy xích lại gần nhau, tạo thành khe ngực hấp dẫn. Đặc biệt, đối với những chị em có vòng một “bên lở, bên bồi” thì chiếc áo này làm cho bầu ngực cân đối hơn.

+ Áo ngực bình thường:
Đa số những chiếc váy cưới ngày nay đều có phần cổ rộng, hở vai và một phần lưng để khoe vẻ quyến rũ của cô dâu. Và sẽ rất “mất mỹ quan” nếu bạn “vô tư” mặc chiếc áo ngực lộ ra phần dây phía sau. Những bạn có vòng một khiêm tốn và không cân đối nên chọn mua loại áo có tác dụng nâng bầu ngực, cài khuy phía sau lưng và dễ dàng tháo dây ra. Nếu bạn lo chiếc áo ngực sẽ bị trồi lên hay tuột xuống khỏi ngực khi di chuyển, hãy cố định lại bằng cách dùng kim may thẳng vào áo, chú ý giấu múi chỉ cẩn thận, và bạn sẽ không phải lo lắng về những “sự cố” kia nữa.

Không mặc gì cả! Nghe có vẻ hơi “liều lĩnh”, nhưng hãy yên tâm với chọn lựa này nếu bạn mặc chiếc váy cưới được thiết kế ôm thân từ phần ngực cho đến eo. Cúp ngực trước áo được thiết kế dày, kín, ôm sát bầu ngực. Từ phần eo trở xuống bắt đầu xòe rộng để tôn dáng “thắt đáy lưng ong” của cô dâu. Với những bạn có vòng một tròn và đầy thì khi mặc váy cưới không cần phải mặc thêm áo ngực bên trong.

Tùy theo vòng ngực và cô dâu “táo bạo” đến đâu khi muốn khoe vòng một mà bạn có thể đính thêm hai hoặc ba miếng lót bằng mút (độ dày mỏng của miếng lót tùy bạn lựa chọn). Với chọn lựa này, bạn sẽ rất thoải mái mà vẫn không lo vòng một bị “xệ”. Ngày cưới, bạn sẽ phải di chuyển và làm rất nhiều thủ tục nên khi thử áo hãy lưu ý cửa hàng may hoặc cho thuê đính kỹ miếng lót, và đặt chúng thật cân đối theo bầu ngực của bạn, tránh trường hợp khi cô dâu cử động hay cúi người xuống, miếng lót sẽ lộ ra ngoài trông phản cảm và không tự nhiên.

>>>