Bí quyết của trưởng thôn 8X

TP - Nguyễn Mạnh Thường, SN 1987, Trưởng thôn kiêm ông chủ ở xã Phúc Lộc (TP Yên Bái) là một trong những đại biểu trẻ nhất tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác đầu tháng 6.

15.5669
Nguyễn Mạnh Thường (thứ hai từ trái sang) tại cơ sở sản xuất ván bóc

>

Nguyễn Mạnh Thường (thứ hai từ trái sang) tại cơ sở sản xuất ván bóc.

Sau hơn 5 năm trưởng thành nhờ lăn lộn, trải nghiệm trong vai trò cán bộ Đoàn cơ sở, năm 23 tuổi, Mạnh Thường được bà con tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn.

“Hồi mới lên chức trưởng thôn 3, mỗi lần đứng trước bà con, tôi run lắm bởi còn quá trẻ. Cũng may bà con trong thôn xóm luôn hết lòng ủng hộ, cộng với sự chỉ bảo nhiệt tình của những người đi trước nên mình trưởng thành nhanh”, Thường tâm sự.

Thử thách đầu tiên khi nhậm chức là Mạnh Thường được UBND xã Phúc Lộc giao huy động bà con trong thôn góp công sức làm con đường bê tông dài hơn 1 km. Thường mất ăn mất ngủ để lên kế hoạch vận động, hướng dẫn bà con, tìm hiểu kỹ thuật làm đường, rồi xắn tay vào cùng làm.

Kinh nghiệm và uy tín sau nhiều năm làm cán bộ Đoàn giúp Mạnh Thường nhanh chóng hòa nhập dù gặp rất nhiều khó khăn. Con đường bê tông cuối cùng cũng hoàn thành trong thời gian 1 tháng.

Thường cho biết, điều khó khăn nhất của một trưởng thôn trẻ tuổi là làm sao để được lòng dân, thuyết phục người dân tin vào mình. “Điểm yếu của em hơi nóng vội, cứng nhắc nhưng bù lại em lại tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Để người dân tin yêu và nghe theo mình, điều quan trọng là sự mềm dẻo, khéo léo”, Thường nói.

Ngoài việc thu phục lòng dân, việc giúp bà con ở xã thuần nông thoát nghèo là điều Trưởng thôn trăn trở nhất. Đầu năm 2010, Mạnh Thường liều vay mượn tiền của gia đình, bạn bè được 300 triệu đồng mở cơ sở sản xuất ván bóc. Được bà con tin tưởng và thanh niên trong thôn ủng hộ, cơ sở của Mạnh Thường lớn mạnh từng ngày và nay đã giúp giải quyết việc làm cho hàng chục lao động trẻ.

“Lúc đầu thậm chí tôi không biết gì về kỹ thuật sản xuất ván bóc, chưa hình dung sẽ tìm đầu ra thế nào nhưng thấy lao động trong vùng dư thừa nhiều nên cứ liều mở cơ sở rồi học hỏi dần dần”, Thường kể. Trưởng thôn cơm đùm cơm nắm đến các xưởng sản xuất ván bóc khác trong vùng xin học hỏi kinh nghiệm, rồi về truyền lại cho các lao động trẻ. Sản phẩm làm ra, Mạnh Thường tự thuê xe chở hàng về tận Hải Phòng, Quảng Ninh… giới thiệu, quảng bá rồi gửi bán.

Sau 1 năm thành lập, hiện sản phẩm ván bóc của Mạnh Thường đã nổi tiếng ở nhiều nơi. Mạnh Thường đang lên kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất của cơ sở để giải quyết việc làm cho nhiều lao động trẻ, góp phần nâng cao đời sống bà con trong vùng.

Báo giấy

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]