Lựa chọn nơi thực hiện
Thông thường, việc chụp ảnh cưới dưới nước thường được tổ chức ở hai nơi: hồ bơi hoặc vùng biển cạn. Việc chụp ở hồ bơi sẽ khá giản tiện bởi các studio sẽ chuẩn bị hết cho bạn từ địa điểm đến đạo cụ, trang phục chụp ảnh. Công việc chính của hai bạn chỉ là thả lỏng và tạo dáng. Mức giá cũng không quá cao cho lựa chọn này, tuy nhiên bạn cần tham khảo trước những bộ ảnh đã thực hiện ở các studio khác nhau để có chọn được ê-kíp thích hợp.
Đối với những cặp đôi có nhiều thời gian và kinh phí thì có thể đi đến, chụp ảnh cưới ở vùng biển và kết hợp cả chụp ảnh dưới nước. Như thế, bạn vừa chụp được cảnh đẹp mênh mông đất trời bờ biển và được phiêu du trong lòng biển – một thế giới hoàn toàn khác. Ngoài ê-kíp chuyên nghiệp về nhiếp ảnh được trang bị máy móc hiện đại, các bạn cần sự hỗ trợ thêm bởi các trung tâm lặn để mướn tàu và làm một chương trình lặn biển. Ở độ sâu 5 đến 7 mét thì những dải
san hô và thảm thực vật rất đẹp nhưng cần phải đeo chân nhái, mặc quần hơi, mang bình thở, đeo mắt kiếng… nên việc chụp ảnh cưới là bất khả thi. Cặp đôi chỉ có thể thực hiện một album ở độ sâu hơn 1 mét, sẽ rất ít san hô và cũng không có cá. Nhưng để có được những tấm hình đẹp ở độ sâu này thì cũng phải làm việc khá vất vả vì phải đứng lên lấy oxy rồi lại lặn xuống chụp. Ngoài ra khi chụp dưới nước, gần các rặng san hô, cô dâu phải cẩn thận vì áo cưới dễ bị cào rách.
Album ảnh cưới dưới nước có thể không nhiều ảnh như những album bình thường.
Theo một số photographer, các vùng biển nước xanh, trong như Côn Đảo, Nha Trang luôn được các cặp đôi lựa chọn, yêu thích. Cực khổ là vậy nhưng chắc chắn rằng những shoot hình của bạn sẽ cực kỳ độc đáo, tinh tế, đầy chất phiêu du, lãng mạn. Và hơn thế nữa, những kỷ niệm đẹp trong quá trình thực hiện sẽ là ấn tượng khó phai làm cho cuộc tình sắp đơm hoa kết trái thêm ngọt ngào.