Bí quyết để thực hiện lời hứa

Trong cuộc sống không ít lần chúng ta hứa để rồi thất hứa! Hứa sẽ làm một việc gì đó không khó phải không bạn, chỉ cần một lời nói cộng thêm một lời khẳng định là bạn có thể lấy trọn niềm tin của ai đó! a.link-gift { display: block; margin-bottom: 10px; color: red; text-decoration: none; font-weight: normal; font-size: 14px; } a.link-gift:hover { text-decoration: underline; }

15.5953
  • 1

     Đừng hứa một cách dễ dàng

    Đưa ra lời hứa là một điều dễ dàng và ai cũng có thể làm được! Bởi lời hứa đôi khi chỉ là “chót lưỡi đầu môi” không được người ta coi trọng và thực hiện! Đó chỉ là lời nói đẩy đưa và làm vừa lòng lẫn nhau mà thôi! Ngay đến những người thân trong gia đình còn quên luôn lời hứa của mình với những thành viên khác! Thì thử hỏi trên thế gian nay có bao nhiêu lời hứa trở thành hiện thực! Khi đưa ra lời hứa với một ai đó hãy suy nghĩ thật kỹ xem mình có thể biến nó thành hiện thực được không? Đừng hứa để rồi quên ngay sau khi hứa, như vậy không chỉ niềm tin dành cho bạn không còn mà uy tín của bạn với những người khác cũng chẳng tồn tại được lâu!

  • 2

     Hãy thực hiện lời hứa khi bạn có thể

    Không ai muốn người khác thất hứa với mình, bạn cũng vậy phải không? Vậy nên, nếu đã hứa hãy tìm mọi cách để thực hiện lời hứa đó! Và nếu không thể hãy thừa nhận với họ đồng thời nêu lên lý do vì sao bạn không thực hiện được! Không ai trong chúng ta là hoàn hảo và vì thế không phải việc gì chúng ta cũng thực hiện được! Đừng đánh mất uy tín của bản thân vì những lời hứa viễn vông bạn nhé! Đừng lợi dụng lời hứa như một ván bài để thu lợi về bạn! Một khi bộ mặt thật được phơi bày bạn sẽ lãnh nhận hậu quả của việc “hứa lèo” đấy!

  • 3

     Hãy hứa những gì bạn có thể làm được

    Trong cuộc sống có nhiều cách để chúng ta chinh phục một ai đó vậy nên đừng lợi dụng lời hứa để tạo niềm tin cho người khác! Hãy hứa những gì bạn có thể làm, và nếu bạn muốn giữ lại cho mình chút sĩ diện thì đừng bao giờ thất hứa! Những gì được xây dựng trên nền tảng dối trá cuối cùng cũng tan vỡ mà thôi!

    Hãy coi trọng lời hứa của bản thân và cam kết thực hiện những gì bạn đã hứa! Trong gia đình cũng vậy nếu bạn hứa cho con cái bạn điều gì đó, hứa với bố mẹ sẽ làm việc gì đó thì đừng viện lý do để không thực hiện lời hứa đó! Bạn có biết vì sao bố mẹ bạn không tin tưởng bạn không? Vì bạn không làm bài tập, vì bạn trốn học đi chơi, vì bạn về trễ giờ cho phép! Vậy nên, nếu đã hứa thì hãy thực hiện nó để uy tín của bạn không bị mất đi trong lòng người thân, bạn bè!

    Cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận lợi như mình mong muốn và chúng ta cần những lời hứa để tìm kiếm sự an ủi cho mình! Nhưng đừng bao giờ bắt người khác phải hứa những gì bạn muốn! Những gì có thể hãy tự mình thực hiện! Đừng lợi dụng lời hứa để buộc người khác làm những gì họ không muốn làm!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]