|
Victoria Beckham từng bị mụn trên mặt (trái) nhưng hiện đã sở hữu làn da trắng, sáng, không tì vết sau nhiều năm kiên trì áp dụng liệu pháp 3 bước tẩy da chết - rửa mặt - dưỡng ẩm. Ảnh: Rex
|
Theo tiến sĩ Lancer, ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời, khoảng 99% người
trong chúng ta từng bị mụn, dù đó là các vết đỏ, có nhân hay mụn mủ hoặc các
thương tổn đau đớn do sự sản sinh dầu quá mức. Vì hiện tượng mọc mụn khá phổ
biến nên việc da bị sẹo vì mụn cũng xuất hiện ở đa số mọi người.
Một khi các mụn biến mất, trên da bạn sẽ còn lại tàn tích là những hố lõm hay
điểm biến màu dưới dạng các vết nâu hoặc đỏ. Tiến sĩ Lancer tuyên bố, không cần
nhờ tới các thủ thuật can thiệp thẩm mỹ, bạn vẫn có thể làm mờ sẹo và sở hữu làn
da sáng bóng, đều màu như Victoria Beckham nhờ kiên trì áp dụng liệu pháp điều
trị 3 bước tại nhà gồm tẩy da chết - rửa mặt - dưỡng ẩm mỗi tối trong 3 - 6
tháng.
Chuyên gia da liễu lừng danh lý giải, tẩy da chết mỗi đêm để kích thích sự
thay mới tế bào. Vào buổi sáng, đơn giản chỉ cần rửa sạch mặt và dưỡng ẩm. Một
sản phẩm tẩy da chết tốt sẽ bao gồm một thành phần cơ học (chẳng hạn như thuốc
muối, magiê oxit hay tinh thể thạch anh) và một thành phần enzym protein như
chiết xuất từ quả lựu hoặc bí ngô.
Trong đó, các thành phần cơ học đóng vai trò như tác nhân phá hủy tự nhiên,
không độc và không gây kích ứng đối với lớp trên cùng của da, thúc đẩy sự luân
chuyển oxy. Thành phần enzym, thường là chiết xuất từ cây cỏ, giúp hòa tan chất
keo giữa các tế bào da chết.
Ông Lancer nhấn mạnh, để thực sự cải thiện tình trạng mô sẹo, hãy tìm mua và
sử dụng các sản phẩm dưỡng da có chứa một số thành phần nhất định. Trước hết là
retinol, một dạng Vitamin A, giúp tăng cường sản sinh tế bào ở lớp thượng bì.
Sản phẩm cũng cần phải chứa Vitamin C - dưới dạng axit ascorbic - để trẻ hóa da,
và Vitamin E, một chất chống oxy hóa mạnh.
Ông Lancer khuyến nghị mọi người nên sử dụng trọn bộ sản phẩm tẩy da chết,
rửa mặt và dưỡng da của cùng một thương hiệu vì chúng sẽ hỗ trợ nhau và giảm
nguy cơ kích ứng.
Nếu sẹo mụn vẫn rõ sau 6 tháng, bạn có thể cần phải điều trị thẩm mỹ
bằng thủ thuật laser hoặc lột da bằng hóa học. Các phương pháp này đều hiệu quả
nhưng đắt đỏ và đau đớn, do chúng phát huy tác dụng bằng cách tạo ra sự kích
ứng, buộc da tự hàn gắn.
Tuấn Anh (Theo Daily Mail)