Bí quyết vận động của ông Lý “dân số”

GiadinhNet - Hết thời gian phục vụ trong quân ngũ, năm 1980, ông Phan Đình Lý về quê tham gia sản xuất, phát triển kinh tế.

15.6023

Với bản tính hiền lành, chịu khó, nhiệt tình trong các phong trào, năm 2003 ông được bà con tín nhiệm bầu làm Tổ trưởng tổ dân phố số 2, phường Mỹ Độ, TP Bắc Giang.

Năm sau, ông được chính quyền giao thêm trọng trách CTV dân số. Mới đầu, ai cũng nghĩ là nam giới, việc tuyên truyền chính sách dân số, nhất là khi vận động người dân thực hiện các biện pháp KHHGĐ, chăm sóc sức khoẻ sinh sản sẽ khó thành công. Trái lại, với ông Lý lại thật đơn giản. Đảm trách 2 nhiệm vụ trên cùng một địa bàn, ông đã linh hoạt kết hợp đồng thời vai trò Tổ trưởng tổ dân phố với việc tuyên truyền bà con thực hiện KHHGĐ. Ông nằm lòng "lí lịch" của từng gia đình và địa bàn phụ trách: Hơn 300 hộ với trên 1.000 nhân khẩu, 140 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, 29 hộ sinh con một bề, đa số dân cư sống bằng hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ. Ông Lý dành sự quan tâm "đặc biệt" tới những trường hợp sinh con một bề đang có ý định sinh thêm. Nhiều lần ông trực tiếp đến nhà vận động đối tượng, đặc biệt là bố mẹ và người chồng. Cũng có khi thông qua những người có uy tín trong gia đình, dòng họ, khu phố; cùng kết hợp vận động, phân tích điều hơn, lẽ thiệt của việc sinh nhiều con, khuyên nhủ các gia đình nên dừng lại ở hai con để tập trung phát triển kinh tế, nuôi dạy con tốt.
 

Gặp gỡ, tiếp xúc các đối tượng - công việc hàng ngày của ông Phan Đình Lý (Ảnh: Mai Toan).

 
Cùng với đó, qua các cuộc họp, phong trào thi đua của tổ dân phố, ông tranh thủ sự đồng thuận của các Chi hội Phụ nữ, Chi hội Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Người cao tuổi. Ngoài việc phổ biến tới bà con những chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, ông Lý còn lồng ghép tuyên truyền những quy định về DS - KHHGĐ, đưa việc thực hiện chính sách dân số vào quy ước của khu phố, là tiêu chí cơ bản để xây dựng gia đình, tổ dân phố văn hoá. Để hoạt động có hiệu quả tích cực, nề nếp, ông đã tham mưu với chính quyền thành lập các tổ "liên gia tự quản". Mỗi tổ từ 5-7 gia đình liền kề, trên tinh thần tự giác thực hiện các chủ trương, chính sách chung, các gia đình quản lý, đôn đốc nhau cùng khắc phục khó khăn, đoàn kết xây dựng "Tổ liên gia văn hoá" không có người sinh con thứ 3, không phát sinh tệ nạn xã hội.
Hiện nay, tổ dân phố số 2, phường Mỹ Độ có trên 20 tổ "Liên gia tự quản". Mô hình này được bà con nhân rộng, phát triển lên thành Tổ Dân phố văn hoá. Với cách làm đó, từ năm 2005 đến nay, tổ dân phố số 2, phường Mỹ Độ không có người sinh con thứ 3, nhiều tệ nạn xã hội được đẩy lùi, đời sống dân cư từng bước nâng lên rõ rệt, nhiều năm liền đạt danh hiệu "Tổ Dân phố văn hoá", được Trung ương và tỉnh tặng Bằng khen "Vì có thành tích xuất sắc trong công tác dân số". Để có được thành tích này, không thể không kể đến sự góp sức của “ông Lý dân số”.    
 
Mai Toan
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]