Bí quyết vận động của chị Hướng

Giadinh.net - Tân Sơn, huyện Tân Sơn,Phú Thọ là xã vùng sâu, vùng xa, đông bà con người Mường sinh sống. Tuy cuộc sống còn không ít khó khăn, nhưng Tân Sơn đã duy trì được 12 năm liền không có người sinh con thứ 3 trở lên.

0
Thành tích này có công sức của những cán bộ làm công tác dân số, trong đó có cán bộ chuyên trách Hà Thị Hướng.
 
Vận động mọi lúc, mọi nơi

Chị Hà Thị Hướng.

Tân Sơn có 8 khu dân cư, bà con sống rải rác, giao thông từ xã đến các khu rất khó khăn, nhất là mùa mưa. Trình độ dân trí nơi đây chưa cao, thông tin từ đài, báo chậm, kinh tế chưa phát triển nên nhiều hộ còn nghèo. Tuy vậy, 10 cộng tác viên (CTV) dân số của xã với tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình với công việc đã có nhiều đóng góp tích cực trong truyên truyền vận động người dân thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ.

Ngay khi nhận công tác dân số (năm 1994) chị Hướng đã xác định: “Làm cán bộ chuyên trách dân số là phải vận động đối tượng ở mọi nơi, mọi lúc, không theo thời gian nhất định, mà cứ gặp đối tượng là tư vấn, khi thì ở chợ, lúc ở nhà, lúc ở ngoài ruộng, lúc ở trên rừng... miễn sao nâng cao nhận thức để bà con hiểu về chính sách DS-KHHGĐ của Đảng và nhà nước”.

Chị Hướng rất chú ý vận động, thuyết phục những người có uy tín trong cộng đồng, những người cao tuổi tham gia công tác tuyên truyền, nhắc nhở con cháu thực hiện chính sách DS. Qua công tác vận động tuyên truyền, người dân đã hiểu và nắm vững những kiến thức cơ bản về KHHGĐ. Những cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ đã quan tâm hơn đến vấn đề SKSS/KHHGĐ, bởi đó chính là “chìa khóa của hạnh phúc”. Những cuộc họp giao ban công tác trở thành buổi các cộng tác viên gặp gỡ, trao đổi tình hình các khu dân cư, đồng thời  phân loại đối tượng cần tuyên truyền, tư vấn, vận động thực hiện các biện pháp tránh thai... 

Nâng cao nhận thức người dân xã miền núi

Tài liệu truyền thông dân số về với đồng bào vùng cao (Ảnh: TL).

 
Hằng ngày, chị Hà Thị Hướng cùng chị em cộng tác viên đi cung cấp bao cao su, thuốc uống tránh thai đến từng nhà theo địa bàn quản lý. Họ bám sát từng đối tượng, phát hiện những vi phạm về chính sách dân số để kịp thời thuyết phục, vận động và đề xuất với xã hướng giải quyết, ngăn chặn. Với những gương điển hình tiên tiến, mạnh dạn thực hiện KHHGĐ, chị Hướng đề xuất lãnh đạo xã biểu dương kịp thời. Ngược lại, những người vi phạm chính sách DS-KHHGĐ sẽ bị kiểm điểm, phê bình nghiêm túc. Việc làm này được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ.
 
Bộ máy dân số của xã luôn được củng cố, kiện toàn để quản lý và tổ chức thực hiện tốt việc tuyên truyền giáo dục, vận động, đưa dịch vụ KHHGĐ đến từng người dân. Nhờ vậy, tỷ lệ cặp vợ chồng thực hiện các biện pháp tránh thai ở Tân Sơn ngày càng tăng, 92% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ của xã Tân Sơn đã thực hiện các biện pháp tránh thai. Địa bàn Tân Sơn đạt 12 năm không có người sinh con thứ 3. Với những thành tích đóng góp cho xã Tân Sơn, chị Hà Thị Hướng đã được chọn là 1 trong 10 gương mặt tiêu biểu của Phú Thọ đi dự Hội nghị biểu dương cán bộ DS-KHHGĐ cơ sở toàn quốc năm 2009.  
 
Kim Dung
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]