Ung thư vú chiếm 1/10.000 - 1/3.000 phụ nữ mang thai, xấp xỉ như ung thư cổ tử cung. Khi càng nhiều phụ nữ hiện đại sinh con vào tuổi 30 thậm chí là độ tuổi 40,
lứa tuổi hay gặp ung thư vú thì tỷ lệ ung thư vú liên quan đến
thai nghén càng gia tăng.
Một số lượng lớn bệnh nhân không biết
triệu chứng lâm sàng của ung thư vú trong
thời kỳ mang thai, có thể ung thư vú phát triển tiền lâm sàng vài năm trước khi mang thai và
phát hiện ra bệnh. Tiên lượng của bệnh ung thư vú và thai nghén là rất xấu nên cần hạn chế việc có thai khi đã
chẩn đoán ung thư vú.
AloBacsi.vn
Theo GS.TS Nguyễn Bá Đức - Kiến thức