BS Trương Gia Bảo - chuyên gia tư
vấn sức khỏe tổng đài Sức khỏe Việt cho hay: thông tin mặc áo ngực đi
ngủ sẽ bị ung thư vú là không chính xác và vẫn chưa có nghiên cứu khoa
học nào chỉ ra điều đó.
Tuy nhiên, chuyên gia này vẫn đưa ra lời
khuyên, không nên mặc áo ngực vào lúc ngủ vì sau một ngày chịu gò bó, bộ
ngực cần có không gian thoáng để "thở", và phát triển kích cỡ.
"Chị em nên để vòng ngực tự do sau một ngày bị ôm bó. Điều này sẽ khiến cơ thể thư giãn và dễ ngủ hơn", BS Bảo khuyên.
Ngoài
nhược điểm gây khó ngủ, ngủ không ngon, việc mặc áo ngực còn khiến chị
em ra nhiều mồ hôi mà không thoát ẩm, khiến cơ thể dễ bị ngứa ngáy, thậm
chí mọc mụn, lở loét...
Bên cạnh đó, việc mặc áo ngực trong lúc
ngủ cũng đem lại cảm giác khó chịu, bí thở, làm ảnh hưởng đến giấc ngủ.
Ngày nay, việc dùng áo ngực có gọng để nâng đỡ vòng 1 có thể gây ra ma
sát với vùng da, gây dị ứng, đau đớn.
"Chị em thường mặc áo ôm
trọn vòng 1, có gọng, giúp nâng đỡ ngực tạo cảm giác tròn đầy hơn nhưng
càng dùng đồ hiện đại thì càng phải chú ý bảo dưỡng cho cơ thể. Việc thả
rông ngực khi đi ngủ chính là cách chị em bảo dưỡng cho bộ ngực vốn
chịu nhiều áp lực", chuyên gia sức khỏe Trương Gia Bảo nói.