Bội thực ‘món ăn tinh thần’ ngày 8/3

Nắm bắt nhu cầu giải trí tăng cao vào các dịp lễ như ngày 8/3, các đơn vị tổ chức đã cho ra đời hàng loạt chương trình, sự kiện khiến công chúng cũng phải “hoa mắt chóng mặt”.

0
Ca nhạc chiếm thế thượng phong
Cách đây từ nửa tháng, dọc các con phố lớn của Hà Nội đã tràn ngập băng rôn quảng cáo cho các chương trình ca nhạc sẽ diễn ra vào dịp 8/3 này. Chỉ ngay trên một ngã tư đoạn giao nhau giữa phố Bà Triệu và Trần Hưng Đạo, không khó để nhìn thấy 4 chương trình ca nhạc cùng án ngữ 4 góc đường: Ru tình, Men Show: Nhạc xưa, Dạ vũ tím và Gala Ngàn lời yêu thương.
Trong 4 show, riêng Ru tình tổ chức 2 tối 7, 8/3, ba show còn lại đều tổ chức đúng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Tôn vinh tình yêu, tôn vinh những người phụ nữ, liveshow Ru tình là tập hợp của những tình khúc ngọt ngào, sâu lắng. Sự góp mặt của các giọng ca nổi tiếng như: Mỹ Tâm, Mỹ Linh, Hồng Nhung, Trần Thu Hà, Uyên Linh, Tấn Minh, Quang Dũng, Quang Hà hứa hẹn sẽ mang lại cho khán giả một không gian đầy thương yêu và cảm xúc.
Hàng loạt chương trình ca nhạc được tổ chức đúng dịp 8/3

Cũng cùng chung chủ đề, Gala Ngàn lời yêu thương được tổ chức một đêm duy nhất vào 20h ngày 8/3 với sự góp mặt của Tuấn Ngọc, Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Tâm, Quang Dũng, Tùng Dương, Thu Minh, Trần Lập và ban nhạc Anh Em.
Khi những show ca nhạc dồn dập diễn ra thì cũng là lúc những địa điểm vàng kín chỗ. Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, địa điểm lý tưởng của các show ca nhạc được BTC liveshow Ru tình đặt chỗ từ trước. Trung tâm Hội nghị Quốc gia cũng là nơi sẽ diễn ra Gala Ngàn lời yêu thương.
Thánh đường của sân khấu, Nhà hát Lớn Hà Nội năm nay cũng sẽ đỏ đèn liên tục trong 3 tối từ 6 – 8/3 với show Thương lắm tóc dài ơi của Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ Việt Nam do NSND Trần Bình, Giám đốc Nhà hát biên tập và đạo diễn. Ngoài dàn sao nhạc đỏ: Việt Hoàn, Anh Thơ, Trọng Tấn, Thương lắm tóc dài ơi còn có phần góp mặt của các giọng ca Quang Linh, Ngọc Anh và gương mặt trẻ Hương Tràm. 
Chậm chân hơn, BTC Menshow: Nhạc xưa đành phải đưa chương trình di dời lên rạp Công Nhân dù đây được xem là một trong những chương trình có những sự kết hợp độc đáo và mới mẻ. Đêm nhạc là show diễn của 4 giọng ca nam nổi tiếng hiện nay là: Đàm Vĩnh Hưng, Trọng Tấn, Tấn Minh và Minh Quân.
 Sở trường của ca sỹ Trọng Tấn là dòng nhạc chính thống, trữ tình cách mạng và dòng nhạc quê hương, đất nước. Giọng ca nhạc cách mạng sẽ làm mới mình với ca khúc Em đã thấy mùa xuân chưa. Khán giả Thủ đô cũng gặp một Trọng Tấn sâu lắng, tình cảm qua các ca khúc Tình em, Vợ chồng A Phủ và Về thăm mẹ. 
Trong đêm nhạc này, giọng ca “Dạ khúc cho tình nhân” tiếp tục nồng nàn, say đắm thắp sáng trái tim yêu. Dành tặng riêng những người phụ nữ Mr. Đàm yêu thương sẽ là các ca khúc như Lâu đài tình ái, Biển tình, Biết nói gì đây, liên khúc Thao thức - Định mệnh - Phút cuối… Và đặc biệt, một sáng tác của Phú Quang - Mẹ - được Mr. Đàm đã thể hiện rất thành công sẽ nói hộ tình cảm của người nghệ sỹ. 
Hoà nhịp tim yêu với các bản nhạc tình, hai ca sỹ với sở trường nhạc trẻ của Hà Nội là Tấn Minh và Minh Quân tạo nét chấm phá tươi mới cho đêm nhạc. Ca sỹ Tấn Minh nhớ nhung cùng các ca khúc của Phú Quang như Điều giản dị, Biển nỗi nhớ và em cùng các ca khúc “đóng đinh” với tên tuổi anh như Bức thư tình đầu tiên và mới mẻ với Ru em từng ngón xuân hồng. Nam ca sỹ Minh Quân tươi tắn, vui nhộn với những bản tình ca Bản tăng-gô cho em, Khúc ca mùa xuân, Mama…
8/3 cũng là dịp để Búp bê Thanh Thảo gửi lời tri ân tới công chúng phía Bắc. Vì thế cũng không lấy gì làm ngạc nhiên khi đầu tư cho một mini show diễn ra vào 8/3 này, ca sĩ Vị ngọt đôi môi đã phải móc hầu bao đến gần 1 tỷ đồng. Đêm nhạc mang tên Dạ vũ tím tổ chức ở phòng trà Villa, Lý Thường Kiệt. Ngoài chủ nhà Thanh Thảo, còn có 2 vị khách mời đặc biệt của chương trình là nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Quang Dũng.
Sách, kịch cũng "bon chen"
2 cuốn sách của 2 tác giả nữ sẽ ra mắt trong ngày 8/3

2 cây bút nữ sẽ có sách xuất bản trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 năm nay là nhà văn trẻ Di Li và tác giả trẻ Trần Trà My. Trong Adam &Eva (NXB Văn học) - nói theo cách của nhà thơ Lê Minh Quốc -, Di Li chọn cách viết như cà rỡn, như tếu táo, như bông lơn nhưng không kém phần nghiêm túc để dẫn dắt câu chuyện về tâm lý của âm và dương, của nắng và mưa, của nam và nữ, của Adam và Eva...
Cũng về chủ đề tình yêu, hôn nhân, gia đình, Trần Trà My lại có cách khai thác khác trong Yêu trên từng ngón tay. 11 truyện ngắn, truyện nào cũng mở ra từ những nhức nhối, những dẳn vặt, những nỗi đau… nhưng kết thúc mỗi truyện luôn là niềm tin và hy vọng. 
Phương thuốc thần Trần Trà My kê cho nhân vật của mình luôn là tình thân và tình yêu. Có tình yêu con người ta biết tha thứ, biết hy sinh, biết chấp nhận để vun đắp, để dựng xây… Có tình thân, con người ta có nơi tựa vào, có chốn quay về để vươn lên, để tiến xa...Yêu trên từng ngón tay thể hiện một cách nhìn đời đầy lạc quan và nhân hậu của một Trần Trà My yêu đời, ham sống.
Cũng chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, NXB Kim Đồng tổ chức chương trình quà tặng sách với thông điệp: “Không cô gái nào muốn chờ đợi mãi mãi". Quà sách cho bạn gái tuổi teen có: Ngày nội trú, Bó oải hương từ Provence, Nếu chúng mình nắm chặt tay nhau, Biển của những yêu thương, Làm mình bất ngờ đi, Đôi mắt Cascadeur, Cái ôm ấm nhất thế giới… 
Ngoài ra, các tựa sách văn học thế giới như bộ Truyện cổ Grim (4 cuốn), Cánh buồm đỏ thắm, Những tấm lòng cao cả, Văn học teen: Chuyện phiếm của hội con trai và Chuyện phiếm của hội con gái… cũng phù hợp với nhiều độc giả nữ yêu thích văn học.
Sân khấu kịch năm nay có vẻ ảm đạm khi chỉ có chương trình hài kịch Tình yêu cười của Đoàn kịch II, Nhà hát Tuổi trẻ. Chương trình có sự góp mặt của các danh hài: Chí Trung, Đức Khuê, Ngọc Huyền, Nguyệt Hằng, Sĩ Tiến. Tình yêu cười sẽ được công diễn ở Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (5, 6/3); Rạp Công nhân (6, 7, 8/3) và Rạp Thanh niên (5, 6, 7, 8/3).
Hàng loạt chương trình được tổ chức ngày 8/3 cho thấy đời sống tinh thần của người dân Thủ đô đã được chú ý và chăm chút hơn. Tuy nhiên, với bữa tiệc ngồn ngộn quá nhiều món như thế, không chừng khán giả sẽ lại phải đau đầu để chọn lựa!

T.Huyền

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]