Bốn cách tạo... nếp nhăn nhanh nhất cho phái đẹp

(Kiến Thức) - Thời gian đem theo những nếp nhăn lặng lẽ "trèo" lên mặt bạn. Sự lão hóa đến từ chính những thói quen chăm sóc sắc đẹp sai lầm sau đây.

0
1. Mặt nạ trái câyTrái cây không chỉ tốt cho sức khoẻ mà còn là loại mặt nạ chứa nhiều dưỡng chất có tác dụng làm đẹp da. Từ quan niệm đó, nhiều bạn gái vẫn nghĩ rằng bất cứ loại trái cây nào cũng có thể làm mặt nạ, giúp làm mềm da và đưa các vitamin, dưỡng chất thấm vào da. 

Nhưng sự thật lại là: Mỗi loại da sẽ có những lựa chọn riêng. Chẳng hạn, ngược với suy nghĩ rằng người có làn da khô nên đắp những loại hoa quả chứa nhiều nước như lê, dưa leo, củ đậu để bổ sung nước cho da, thì chính nước trong những loại quả này lại làm mất đi rất nhiều chất dưỡng ẩm tự nhiên của da và làm da căng hơn, khô hơn.

Nhiều bạn gái muốn đạt hiệu quả thật nhanh nên tranh thủ đắp mặt nạ mỗi ngày. Đó là một cách làm đẹp rất sai lầm vì cái gì nhiều quá cũng không tốt. Một tuần tối đa chỉ nên đắp mặt nạ 2 lần. Bên cạnh đó, không nên kéo dài thời gian đắp mặt nạ quá 15 phút. Làm vậy chỉ khiến da bị "ngộp thở", lỗ chân lông bị bít ại, gây mất oxy cho da. 
2. Kem chống nắng: 90% nguyên nhân gây lão hóa da từ bên ngoài là do ánh nắng mặt trời. Kem chống nắng chính là người "vệ sĩ" cần thiết để chống lại kẻ thù lão hóa. Tuy nhiên, không phải chỉ số SPF càng lớn thì khả năng bảo vệ càng cao, bởi kem chống nắng có chứa SPF 15 có thể "lọc ra" tới 93% tia UVB trong khi SPF 30 chỉ thêm 4%. Kem chống nắng chỉ có thể bảo vệ làn da mỏng manh của bạn từ 40 - 80 phút, vì vậy, cách 2 tiếng hoặc sau khi xuống nước lại thoa một lần. 
3. Mỹ phẩm: Rất nhiều bạn nghĩ rằng da mình có thể "tiêu thụ" tất cả các loại mỹ phẩm miễn là loại mỹ phẩm đắt tiền thì sẽ không gây hại. Nhưng trên thực tế, kết cấu da mỗi người khác nhau và phù hợp với những loại mỹ phẩm khác nhau. Việc bạn "nhồi" da với hàng loạt các loại mỹ phẩm cùng lúc sẽ gây kích ứng, mẩn ngứa.
4. Thờ ơ chăm vùng da cổ: Bước chân của sự lão hóa thể hiện đầu tiên ở vùng da quanh mắt và... vùng da cổ! Bạn nên thay đổi ngay thái độ và tăng cường sự quan tâm đến vùng da nhạy cảm này. Vùng da cổ cần được nuôi dưỡng, bảo vệ rất nhiều để chống lại các tia mặt trời, các tác nhân khác từ bên ngoài vì chúng không được che chắn, bảo vệ. Trong trang điểm, bạn cũng nên nhớ make-up cho cả vùng da này để có độ hài hòa trong vẻ đẹp tổng thể.

Nếu bắt gặp chính mình trong những thói quen kể trên, các chị em hãy nhanh chóng thay đổi nhé! Cùng với sự luyện tập vận động hợp lý, tinh thần lạc quan yêu đời kết hợp với chăm sóc từ bên ngoài và chế độ dinh dưỡng khoa học - làm đẹp từ bên trong sẽ giúp chúng ta gìn giữ tuổi thanh xuân, luôn trẻ đẹp hơn so với tuổi.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]