Butterfly 2 với những tính năng "giật gân"

15.5916

Thiết kế

Kiểu dáng HTC Butterfly 2 được lấy “cảm hứng” từ Butterfly S và một chút phong cách của One M8. Tuy nhiên, Butterfly 2 nhìn tương tự như One M8 cả về quy mô và thiết kế, trong khi vẫn lưu giữ lại màu sắc sáng bóng và vỏ nhựa polycarbonate của Butterfly S.

HTC One M8 (trái) và Butterfly 2 (phải)

Butterfly 2 có thiết kế nguyên khối, bao phủ toàn bộ mặt sau và kéo dài ra hết bốn cạnh. Do đó, người dùng không thể tháo tấm nắp lưng để thay pin, đồng thời khe cắm nanoSIM và thẻ nhớ của máy cũng được chuyển sang 2 cạnh bên.

HTC One M8 (trái) và Butterfly 2 (phải)

Các cổng kết nối ở cạnh dưới mặc dù không có nắp che bảo vệ nhưng vẫn có khả năng chống nước tốt. Giống như One M8, Butterfly 2 cũng sẽ đi kèm với cặp loa BoomSound ở mặt trước, mặc dù HTC đã thay đổi kiểu thiết kế lưới của loa ở đây.

Cạnh trái (One M8 trên và Butterfly 2 dưới)

Cạnh đỉnh (One M8 trên và Butterfly 2 dưới)

Trong bài viết này, HTC Butterfly 2 nổi bật với vỏ nhựa bóng màu đỏ, nhưng máy còn có thêm phiên bản màu xanh và màu trắng để người dùng lựa chọn.

Cạnh phải (One M8 trên và Butterfly 2 dưới)

Có một chi tiết khá khó hiểu trong thiết kế nút bấm của Butterfly 2 đó là nút nguồn bằng nhựa trong khi hai phím tăng/giảm âm lượng lại là bằng kim loại, dù cùng bố trí ở cạnh phải.

Màn hình

Được trang bị màn hình cảm ứng kích thước 5 inch, độ phân giải Full HD (1.920x1.080 pixel), tương tự trên One M8 và One E8. Màn hình của Butterfly 2 có thể hiển thị phim, hình ảnh sắc nét, chi tiết và màu sắc sống động. Các nội dung text trên các trang web, văn bản hiển thị rõ và dễ đọc, ngày cả khi zoom nhỏ màn hình lại. Khi sử dụng ngoài trời, màn hình của Butterfly 2 cũng có khả năng hiển thị khá tốt.


Kích thước lớn và sắc nét nên quả thật Butterfly 2 là phù hợp để xem phim và duyệt ảnh.

Phần mềm và các tính năng khác

Butterfly 2 chạy phiên bản Android 4.4 KitKat với giao diện người dùng Sense UI 6 độc quyền và đi kèm ứng dụng BlinkFeed cùng với tính năng Motion Launch giống như trên One M8. Điều này có nghĩa là người dùng chỉ cần bấm đúp vào màn hình để mở điện thoại, kéo mạnh xuống để kích hoạt quay số bằng giọng nói, hoặc cầm điện thoại sang một bên và nhấn nút âm lượng để nhanh chóng bật camera.

Một trong những điều thú vị về Butterfly 2 là khả năng chống thấm nước và chống bụi theo tiêu chuẩn IP57, máy có thể chìm dưới nước ở độ sâu 1 mét.

Một tính năng “giật gân” khác của Butterfly 2 là máy không cần nắp bảo vệ các cổng kết nối như Galaxy S5 khi sử dụng dưới nước, và HTC gọi đây là "Natural Underwater", vì thực tế điện thoại có khả năng tự động ngắt mạch tích hợp. Có thể dễ dàng cho Butterfly 2 vào chậu nước để rửa và loại bỏ bụi bẩn mà không cần phải lo nghĩ.

Camera

Giống như One M8, Butterfly 2 cũng có 2 camera ở mặt sau. Trong đó camera chính có cảm biến 13 megapixel, lớn hơn đáng kể so với 4 megapixel "Ultrapixel" của One M8. Về mặt lý thuyết, ảnh chụp của Butterfly 2 sẽ chi tiết hơn so với “đàn anh” của mình.


Dĩ nhiên, camera kép của Butterfly 2 cũng có tất cả các tính năng giống như trên One M8, trong đó cao gồm tính năng UFocus giống như máy ảnh Lytro, cho phép người dùng chọn vùng lấy nét bất kỳ cho mỗi bức hình sau khi chụp.

Trong thực tế ảnh chụp cũng khá đẹp, màu sắc cân bằng và sáng, với độ phân giải 13 megapixel nên cho dù phóng to hình ảnh, các chi tiết cũng rõ nét.  

So sánh ảnh chụp HTC Butterfly 2 (trái) và LG G3 (phải) ở chế độ Auto

So ánh ảnh chụp HTC Butterfly 2 (trên) và LG G3 (dưới) ở chế độ chụp ban đêm

Hiệu năng

HTC Butterfly 2 sử dụng vi xử lý lõi tứ Qualcomm Snapdragon 801 xung nhịp 2,5GHz giống như One M8, RAM 2GB và bộ nhớ trong 16/32 GB. Cấu hình này tương đương với các loại smartphone cao cấp hiện nay và máy đã ghi được những điểm số khá ấn tượng trong các bài benchmark.


Trên bài kiểm tra Quadrant quen thuộc, Butterfly 2 ghi được 25.838 điểm, một điểm số ấn tượng. Quá trình sử dụng cũng phản ánh đúng như những gì điểm số thể hiện, trong đó các ứng dụng chạy nhanh, chuyển đổi đa nhiệm tức thì, thao tác với giao diện người dùng trơn tru, camera kích hoạt và chụp ảnh cực nhanh.

Chất lượng cuộc gọi

Các cuộc gọi thoại có âm thanh sắc nét và rõ ràng. Âm lượng của loa khá lớn, điều này một phần nhờ vào loa kép BoomSound ở mặt trước của Butterfly 2.

Thời lượng pin

HTC trang bị cho Butterfly 2 pin dung lượng 2.700mAh có thời gian đàm thoại liên tục trên mạng 3G lên tới 24 giờ và thời gian chờ lên tới 643 giờ. Với mức sử dụng trung bình của đa số người dùng như truy cập web, vào facebook, gọi điện, chat video... hoàn toàn có thể sử dụng máy tốt trong một ngày trọn vẹn.

Kết

Có thể nói với việc tung ra phiên bản Butterfly 2, dường như HTC đã thành công trong việc giới thiệu một chiếc smartphone “gần cao cấp”, đi kèm với rất nhiều tính năng giống như One M8 như sức mạnh, hệ điều hành, giao diện, camera kép... Thậm chí còn có cả những tính năng tốt hơn mà One M8 không có như khả năng chống thấm nước, camera 13 megapixel và pin công suất cao hơn. Chỉ thiếu mỗi thiết kế kim loại nguyên khối nữa mà thôi.  

Hoàng Thanh (theo cnet.com)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]