Các băng nhóm mua bán độ "làm tiền" như thế nào?

Mô tả(TNO) Những kẻ "làm độ" có khả năng thu lợi từ việc thao túng các trận đấu quốc tế và cấp CLB ít tiếng vang nhờ dòng tiền khổng lồ ở thị trường cờ bạc châu Á, theo tờ Telegraph.

15.6139

Các nhà điều tra của FIFA tin rằng chỉ với khoản kinh phí chỉ hơn 300.000 USD để tổ chức, một giải đấu giao hữu quốc tế nhỏ có thể mang lại lợi nhuận hàng chục triệu USD cho những kẻ "làm độ", nhờ vào hàng triệu con bạc nhỏ lẻ ở Đông Nam Á và một số tay chơi lớn.

Được biết, những kẻ "làm độ" đang bị FIFA điều tra đã đặt hàng trăm khoản cược với giá từ 2.500 USD đến 5.000 USD cho nhiều nhà cái khác nhau nhằm tránh nguy cơ các hãng cá cược đánh hơi được những loại kèo “có mùi”. Chúng cũng được cho là tập trung vào thị trường kèo tổng bàn thắng (tài - xỉu) và kèo chấp ở châu Á.


 "Đội tuyển" Togo giả thi đấu giao hữu với Bahrain hồi tháng 9.2010 - Ảnh: AFP

Lượng tiền cá cược ở thị trường Đông Á, cả hợp pháp và bất hợp pháp, lớn hơn rất nhiều so với thị trường châu Âu. Tổng giá trị của thị trường châu Á được ước lượng vào khoảng 800 tỷ USD so với 140 tỷ USD ở Anh, theo một nghiên cứu của Ủy ban Cá cược Anh vào năm 2008.  

Thị trường châu Á còn hấp dẫn những kẻ mua bán độ vì lý do khác. Chúng có thể đặt những món tiền cược lớn trong thời gian ngắn mà không gây ra nghi ngờ. Các nhà cái ở đó cũng cung cấp kèo của các giải đấu nhỏ mà nhà cái ở châu Âu không với tới.

Các nhà cái cần phải đưa ra số lượng lớn các trận đấu trên khắp thế giới để đáp ứng nhu cầu của các con bạc. Vì thế, những kẻ "làm độ" hướng mục tiêu vào các trận đấu ở những quốc gia mà lương cầu thủ thấp. Tại đó, những món tiền hối lộ có sức cám dỗ lớn với cầu thủ.

Phần nhiều những nước ở Đông Á xem cá cược là bất hợp pháp, nên Philippines và Singapore là trung tâm của ngành công nghiệp này. Các nhà cái ở Manila đưa ra một lượng lớn kèo của các trận đấu trên khắp thế giới và họ tận dụng sự lỏng lẻo về quy định ở Philippines để đưa ra các loại kèo hấp dẫn hơn đối thủ.

Tuy nhiên, sự thu hút chính là lượng tiền đặt cược trong bóng đá. Ông Andrew Gellatly, một chuyên gia của tổ chức phân tích cá cược Gambling Compliance, nói với tờ Telegraph: “Lượng chi trả lớn đến từ một nhóm vài trăm con bạc rất giàu có, những kẻ đặt cược hàng triệu USD vào các trận đấu. Những kẻ “làm độ” có thể sử dụng thông tin của mình để moi tiền các con bạc giàu có hoặc đồng lõa với một nhà cái để đưa ra một loại kèo hấp dẫn cho những trận đấu mà chúng biết trước kết quả”.

Sơn Duân

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]