Cách chế điều hòa mát lạnh tại nhà cực dễ

Mùa hè nắng nóng gần 40 độ sẽ là thời điểm dễ khiến cơ thể mệt mỏi, khó chịu. Không sao, bạn có thể tự chế điều hòa cực đơn giản, mát lạnh không kém gì điều hòa nhiệt độ mà chỉ tốn 200 nghìn đồng.

15.5902

Xem video:

Vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm, nhiệt độ trên dưới 40 độ C sẽ khiến cơ thể bạn mệt mỏi, khó chịu. Điều hòa nhiệt độ chính là vị cứu tinh cho bạn giải tỏa nắng nóng tại nhà. Tuy nhiên, không phải ai, gia đình nào cũng có điều kiện mua điều hòa gần chục triệu đồng để sử dụng.

Không sao, bạn có thể tự tay chế điều hòa với chi phí không quá 200 nghìn đồng tại nhà mà lại có thể mang lại không khí mát mẻ không kém gì điều hòa điện lạnh.

Sau đây là hướng dẫn chế điều hòa tại nhà:

Nguyên liệu chuẩn bị:

- 1 chiếc thùng xếp

- Quạt điện mini

- 1 ống nhựa hình chữ L

- Keo dán con voi

- 1 túi đá

- Bút bi, dao, kéo

Nếu bạn chưa có các nguyên liệu này thì có thể đi mua ngoài hàng với giá chỉ khoảng 200.000 đồng. Đá thì tùy vào mức độ sử dụng để mua, nếu chỉ sử dụng 3-4h thì bạn chỉ cần 5000 đồng.

Cách làm:

Bước 1 :

- Đo đường kính quạt điện, vẽ một hình tròn có bán kính bằng quạt vào một bên nắp xốp.

- Dùng dao khoét theo hình tròn đó để quạt vừa khít.

- Dùng keo con voi dán quạt cố định vào nắp thùng xốp. Phần thân và dây dẫn điện của chiếc quạt để ra bên ngoài.

Bước 2 :

- Ống nhựa chữ L có thể chọn loại to hoặc nhỏ tùy theo nhu cầu sử dụng và công suất của quạt. Ở một bên nắp xốp còn lại, bạn cũng vẽ một hình tròn đường kính bằng đường kính ống nhựa chữ L.

- Cho ống nhựa chữ L vào với một đầu hướng ra ngoài và song song với nắp xốp.

- Dùng keo con voi cố định lại.

- Như vậy là bạn đã hoàn thành chiếc điều hòa tự chế tại nhà rồi.

Cách dùng điều hòa tự chế :

- Khi cần dùng điều hòa, bạn cho đá vào bên trong thùng xốp (thùng xốp nên dán băng dính kín bên ngoài).

- Đóng kín nắp thùng xốp lại.

- Cắm dây cắm quạt điện mini và điều chỉnh công suất quạt.

- Sau khi đá tan hết chiếc thùng xốp này sẽ trở thành một chiếc quạt phun hơi nước làm thoáng phòng và mát phòng hơn.

Lưu ý :

- Chiếc điều hòa tự chế này phù hợp với những hộ dân có thu nhập thấp, sinh viên có thể tránh được nhiệt độ nóng nực của mùa hè.

- Giá cho 3-4 tiếng sử dụng có thể là 5000-6000 đồng rẻ gấp nhiều lần so với sử dụng điều hòa nhiệt độ. Dễ dàng di chuyển và vô cùng nhẹ cũng là một ưu điểm của điều hòa tự chế, dễ dàng di chuyển góc làm mát như giường, chỗ ăn cơm.

Hạ Vy

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]