Cách chống ẩm cho nền nhà

Vào mùa mưa hoặc khi trời nồm, sàn nhà hay bị ướt (còn gọi là đổ mồ hôi), đi lại rất khó khăn. Để khắc phục tình trạng này, bạn hãy làm theo cách sau đây

15.6009

Lúc dự định làm nhà, từ bề mặt sàn, bạn nên bảo thợ đào sâu xuống khoảng 15 cm, rải đá răm lên, dùng xi măng trát phẳng, để khô. Sau đó, bạn vẩy lên mặt sàn 1 lớp nhựa đường, rồi phủ lên một lớp giấy dầu. Làm như vậy nhiều lần. Chờ cho nhựa đường kết dính các tấm giấy dầu lại, bạn hãy trát xi măng hoặc lát đá hoa lên. Cách này sẽ ngăn không cho sàn nhà bị ẩm.

Trong trường hợp nhà đã lát nền rồi, cách chống ẩm đơn giản nhất là mua 10-15 kg vôi sống, đựng vào thùng gỗ hoặc giấy rồi đặt dưới gầm giường hoặc góc phòng. Khi trời không ẩm lắm, bạn không được mở nắp thùng. Khi thời tiết thật ẩm, hoặc nhà rất ướt, bạn hãy mở nắp thùng vôi ra, đóng kín cửa (chỉ mở cửa sổ thông gió). Vôi sống sẽ hút ẩm, làm cho nhà khô ráo.

(Theo Nông Nghiệp Việt Nam, 15/5)

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]