Cách để có 5 ngày nghỉ thú vị trong dịp lễ 30/4 – 1/5

GiadinhNet - Dịp lễ 30/4 và 1/5, với số ngày nghỉ kéo dài lên đến 5 ngày nên không ít người băn khoăn làm thế nào để có một kỳ nghỉ thú vị, dù là đi du lịch, ở nhà hay về quê… Sự băn khoăn này là hết sức cần thiết, bởi nó sẽ giúp bạn không để thời gian trôi đi một cách phung phí, tận dụng được kỳ nghỉ dài để làm mới các mối quan hệ, mang lại niềm hứng khởi cho gia đình.

15.6089

Bố mẹ có thể đưa con đến các điểm vui chơi giải trí để trẻ có được những ngày nghỉ vui vẻ, sảng khoái. Ảnh: Chí Cường

 
Để có chuyến du lịch  an toàn, vui vẻ

Đến giờ này, những ai có dự định đi du lịch chắc chắn đã lên kế hoạch đặt phòng, đặt chỗ, chọn địa điểm từ cách đây ít nhất nửa tháng. Tuy nhiên, để chuyến du lịch trở nên thú vị, khâu chuẩn bị đồ đạc vô cùng quan trọng. Dù du lịch trong nước hay nước ngoài, dù là du lịch nghỉ dưỡng hay du lịch bụi… thì bạn vẫn cần phải chuẩn bị những món đồ tối thiểu như: Giấy tờ tùy thân, quần áo, thuốc đau bụng, thuốc hạ sốt, cao dán…

Với những gia đình đi du lịch nước ngoài, để tránh bị quên giấy tờ, ngay từ bây giờ bạn phải kiểm tra hộ chiếu, vé máy bay, các giấy tờ đặt chỗ khách sạn hoặc các dịch vụ khác. Trong trường hợp có trẻ em đi kèm phải mang theo giấy khai sinh cho bé. Tất cả những loại giấy tờ nên cho vào một chiếc ví, đảm bảo không bị quên bất cứ loại giấy tờ nào. Nếu đi du lịch trong nước, bạn cũng phải mang theo giấy CMND/ bằng lái xe, vé tàu xe, các giấy tờ đặt chỗ và dịch vụ khác để làm thủ tục đăng ký khách sạn.

An toàn, khỏe mạnh trong suốt cả chuyến du lịch sẽ giúp bạn và gia đình có được một kỳ nghỉ vui vẻ. Do vậy, bạn cần chuẩn bị các loại thuốc cảm, thuốc giảm sốt, thuốc bù nước, băng cá nhân, ôxy già, thuốc trị côn trùng cắn, dầu gió, thuốc đau bụng, thuốc say tàu xe…

Khi đi du lịch, máy ảnh sẽ được sử dụng với tần suất cao, vì thế bạn cần chuẩn bị sẵn các thiết bị dự phòng như sạc pin di động, pin dự phòng, bạn sẽ không để phí những khoảnh khắc hiếm, đẹp trong chuyến đi.

Cuối cùng là tiền. Đây là khâu chuẩn bị bắt buộc. Nếu đi du lịch nước ngoài, bạn cần đổi sẵn một ít tiền của nước mình đến. Nên mang theo thẻ ATM để trong trường hợp cần kíp, bạn có thể nhận được tiền từ người thân hoặc bạn bè “cứu viện”.
 
Chuẩn bị cho kỳ nghỉ tại gia

Trong trường hợp bạn không đi du lịch, không về quê mà ở nhà nghỉ ngơi thì bạn cần phải lưu ý những vấn đề sau:

Để thời gian không trôi qua một cách vô nghĩa như vậy, bạn nên lên kế hoạch nghỉ ngơi vui chơi cho gia đình con cái. Ví dụ: Ngày đầu ở nhà chợ búa, dọn dẹp nhà cửa, mua hoa tươi về cắm trong phòng. Cuối ngày là một bữa cơm đầm ấm vui vầy cho cả nhà. Trong bữa cơm hoặc sau bữa cơm, bạn sẽ chủ động gợi ý chồng hoặc vợ để thống nhất kế hoạch vui chơi cho những ngày kế tiếp.

Ngày thứ 2 và thứ 3 là hai ngày bạn dành thời gian cho con nhỏ, bởi đó là niềm vui, hạnh phúc của bất cứ người làm cha làm mẹ nào. Để có 2 ngày nghỉ thật vui vẻ sảng khoái cho trẻ, bạn nên rủ một vài gia đình có con nhỏ một chuyến picnic ở ngoại thành hoặc ở vườn bách thảo, bảo tàng hoặc đến các khu vui chơi giải trí, mục đích là mang lại niềm vui cho trẻ. Bạn nên rủ những người bạn cùng sở thích, cùng quan điểm giáo dục con để tăng thêm niềm vui khi có sự hòa hợp trong các mối quan hệ.

Ngày thứ 4 là một ngày nghỉ ngơi, thư giãn ngay tại nhà. Chuẩn bị các bữa ăn đơn giản để bạn có thời gian được ngồi xem phim, đọc sách và chơi đùa cùng các con.

Ngày thứ 5 sẽ như một ngày nghỉ cuối tuần bình thường. Trong ngày nghỉ cuối cùng này, bạn vừa nghỉ ngơi ở nhà vừa chuẩn bị tâm thế sẵn sàng kết thúc kỳ nghỉ, chào đón ngày mới của công việc.

Trong trường hợp bạn đưa con nhỏ về quê thì bạn nên chuẩn bị sẵn một số món quà mang về tặng bố mẹ, người thân. Về quê bạn cần xác định phải có một khoản tiền nhất định ở trong ví, sẽ giúp bạn có được cảm giác thoải mái, vui vẻ và hài lòng. Không những thế, bạn sẽ truyền được niềm tin và sự an tâm của bố mẹ về mình. Niềm vui, hạnh phúc sẽ được nhân lên một phần từ đó. Nếu có điều kiện, bạn có thể tranh thủ đưa cả gia đình, cả bố mẹ đi thăm thú một danh thắng nào đó ngay tại quê hương.
 
Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Hồng Lê (Trung tâm tư vấn Tuổi trẻ hạnh phúc và kỹ năng cuộc sống)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]