Những “quy tắc” ngầm
* Nếu bạn có được một người yêu tâm lí, tạo cho bạn sự thoải mái, hãy trân trọng điều đó và đừng đi quá giới hạn, dù chỉ bằng lời nói. Bạn được thoải mái tự do, không có nghĩa là bạn có quyền chọc ghẹo bạn khác giới trên facebook hoặc để avatar của người khác giới khiến “một nửa” hiểu lầm. Có tự do, nhưng phải là “tự do trong khuôn khổ”.
* Dù tự do đến đâu thì bạn vẫn phải thể hiện tình yêu với người ấy, cho người ấy biết rằng người ấy đặc biệt và quan trọng hơn bất kì ai. Bạn có thể đi chơi với bạn bè, nhưng phải dành thời gian cho “một nửa” vào cuối tuần, hoặc tối đến gọi điện hỏi han, quan tâm, chúc nhau ngủ ngon.
* Ai cũng có những điều bí mật. Nếu là một người yêu vị tha và có trái tim nhân hậu, nên học cách phớt lờ và tha thứ. Không phải điều gì bạn cũng cần can thiệp. Đôi khi sự tự do có thể “lạc lối” nhưng nó sẽ biết cách tìm đường về theo đúng quy củ, nếu bạn là một người dẫn đường tài ba".
“Tự do trong tình yêu” không giống với bất kì sự tự do nào khác. Vì vậy, bạn cần khéo léo và phối hợp với người ấy, để cả hai luôn có sự ăn ý và thấu hiểu cho nhau.