Cách làm bánh mì Pakora ngon tuyệt và cực hấp dẫn

Món bánh mì Pakora là gợi ý tuyệt vời cho bữa sáng của gia đình bạn, đây không chỉ là món ăn ngon mà còn giàu dinh dưỡng. Nếu bạn chưa biết cách làm món bánh này, cùng học cách làm bánh mì Pakora ngon cho bữa sáng dưới đây nhé.

15.6037

Bánh mì Pakora

Cách làm bánh mì Pakora

Để thực hiện cách làm bánh mì Pakora ngon, trước hết các bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu cần có để làm bánh mì Pakora như sau:

Nguyên liệu làm món bánh mì Pakora

  1. Bột ớt đỏ: 2 muỗng
  2. Bột amchur: 2 muỗng
  3. Tương ớt
  4. Khoai tây: 5 củ
  5. Ớt xanh: 2 quả
  6. Rau mùi: 1 mớ
  7. Rau bạc hà: 1 mớ
  8. Bột đậu xanh: 4 bát
  9. Asafoetida: 1 ít
  10. Bột garam: 1 muỗng
  11. Hạt ajwain: 1 muỗng
  12. Bánh sandwich: 7 lát
  13. Gia vị: Nước, muối, dầu ăn thực vật

Nguyên liệu làm món bánh mì Pakora

Hướng dẫn làm món bánh mì Pakora

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu làm món bánh mì Pakora

  • Rau mùi, rau bạc hà nhặt rửa sạch rồi thái nhỏ hoặc cho vào máy xay nhuyễn để ra bát.
  • Khoai tây rửa sạch, vớt ra rổ và giữ nguyên vỏ.
  • Cho tương ớt, nước và một lửa rau mùi, rau bạc hà vào bát trộn đều.
  • Ớt xanh các bạn thái nhỏ để ra đĩa.
  • Bánh mì cho ra đĩa cắt làm đôi theo hình tam giác. Làm lần lượt cho đến khi hết phần bánh mì.

Bước 2: Thực hiện các bước làm món bánh mì Pakora

Đầu tiên, cho khoai tây vào xoong, đổ nước vào cùng, đặt lên bếp đun sôi. Sau khi khi khoai tây chín, vớt ra rổ cho nguội bớt, sau đó gọt bóc bỏ vỏ khoai tây.

Tiếp theo làm món bánh mì Pakora, cho khoai tây cho vào cối giã nhuyễn cho ra bát.

Sau đó, cho rau mùi còn lại, ớt xanh, ớt bột đỏ, bột amchur và muối vào bát khoai tây, sau đó dùng muỗng trộn đều để riêng.

Cho bột đậu xanh vào bát. Thêm hạt ajwain, bột ớt đỏ, bột  garam masala, asafoetida và muối vào bát đậu xanh. Đổ nước vào bát bột rồi trộn đều hỗn hợp điều chỉnh gia vị cho vừa.

Bước tiếp theo của hướng dẫn làm bánh mì Pakora cho thêm dầu vào bát bột và trộn  đều lên.

Tiếp theo quết đều hỗn hợp tương ớt, bạc hà,rau mùi lên lát bánh mì. Lấy tiếp hỗn hợp khoai tây nghiền và quyết đều lên lát bánh mì.

Đặt lát bánh mì khác lên trên miếng bánh mì đã được quyết nguyên liệu. Nhúng toàn bộ miếng bánh sandwich vào trong hỗn hợp bột đậu xanh thật đều.

Đặt chảo lên bếp, thêm dầu ăn vào đun nóng, sau đó thả bánh mì vào chiên cho đến khi bánh chín vàng. Cuối cùng, cho bánh ra đĩa thấm bớt dầu ăn và thưởng thức cùng với tương ớt hoặc xốt cà chua đều rất ngon.

Bạn có thể tham khảo thêm một số tại Cachlam9.com như … để tạo thêm phong phú cho sổ tay nấu ăn của mình.

Chúc các bạn thành công với cách làm bánh mì Pakora thơm ngon và hấp dẫn nhé. Hãy thường xuyên đón đọc các chuyên mục của cachlam9.com để học cho mình những món ăn ngon các bạn nhé.

Bài viết liên quan

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]