Cách pha chế sinh tố xoài thạch dừa ngon và đẹp mắt nhất

Các loại sinh tố ngon được chế biến từ các loại trái cây quen thuộc khi được kết hợp với một số loại nguyên liệu khác sẽ tạo nên sự khác biệt trong hương vị, màu sắc, dinh dưỡng, nhờ đó mà nó có tác dụng tăng thêm phần hấp dẫn, kích thích khẩu vị người thưởng thức vô cùng hiệu quả. Cách pha chế sinh tố xoài thạch dừa ngon, hấp dẫn, lạ miệng dưới đây chắc chắn sẽ mang đến cho cả gia đình bạn một luồng gió ẩm thực vô cùng mới mẻ trong những ngày hè nắng nóng này đấy.

31.2078

Cách pha chế sinh tố xoài thạch dừa

Cách pha chế sinh tố xoài thạch dừa

Chuẩn bị nguyên liệu pha chế sinh tố xoài thạch dừa

(Nguyên liệu để pha chế 2 ly sinh tố xoài thạch dừa bạn nhé)

  1. Xoài chín: 2 trái, bạn nên chọn những trái xoài chín cây, thơm lừng, tươi ngon, có màu vàng ươm, thuộc giống xoài cát Hòa Lộc cho có được vị ngọt ngon tự nhiên nhé.
  2. Sữa đặc có đường: 6 thìa.
  3. Sữa tươi có đường: 200ml.
  4. Chanh tươi: 1 trái.
  5. Thạch dừa: 1 gói.
  6. Đá bào: Vừa đủ dùng

Chuẩn bị nguyên liệu pha chế sinh tố xoài thạch dừa

Thực hiện pha chế sinh tố xoài thạch dừa

– Xoài chín: Rửa sạch, để ráo, gọt vỏ, thái miếng nhỏ, thái một ít dạng hạt lựu để trang trí cho ly sinh tố xoài thạch dừa thêm phần đẹp mắt hơn nhé.

– Chanh tươi: Cắt lấy 2 lát mỏng để trang trí trên thành ly, phần còn lại lấy nước cốt.

– Thạch dừa: Tách riêng phần nước và thạch.

– Cho xoài thái miếng nhỏ, 6 thìa sữa đặc có đường, 200ml sữa tươi có đường, nước cốt 1 trái chanh tươi và phần nước thạch dừa vào máy xay sinh tố xay thật nhuyễn mịn, nêm nếm lại hương vị sao cho vừa ăn, có thể cho thêm nước cốt chanh nếu bạ thích vị chua hay sữa đặc có đường tùy thích nhé.

Thực hiện pha chế sinh tố xoài thạch dừa

– Rót hợp đã xay nhuyễn ra ½ ly, chia đôi phần xoài thái hạt lựu, thạch dừa ra 2 ly đều nhau, cho thêm đá bào vừa đủ dùng, gắn thêm 1 lát chanh tươi trên thành ly cho thêm phần bắt mắt, hấp dẫn nữa là bạn đã có thể thưởng thức ngay và luôn hương vị thơm ngon, hấp dẫn và vô cùng lạ miệng của cách pha chế sinh tố xoài thạch dừa ngon, mát và bổ này rồi. Trường hợp nếu bạn không muốn dùng kèm đá bào thì cho ly sinh tố xoài thạch dừa đã chế biến xong vào ngăn mát tủ lạnh 2 -3 tiếng rồi lấy ra và thưởng thức nhé, sẽ ngon đậm đà hơn rất nhiều đấy.

Yêu cầu và thưởng thức sinh tố xoài thạch dừa

– Ly sinh tố xoài thạch dừa được trình bày thành tầng rõ rệt gồm 1 tầng là màu vàng ươm của xoài, 1 tầng là thạch dừa và xoài thái hạt lựu rất đẹp mắt, dậy mùi thơm hấp dẫn, có vị ngọt béo chua nhẹ hòa quyện với vị giòn dai sần sật của thạch dừa rất ngon miệng.

– Với món sinh tố xoài thạch dừa này bạn nên dùng lạnh cho ngon nhé, ngoài ra bạn có thể cho thêm kem tươi và dùng kèm một số loại trái cây yêu thích khác như thơm, dâu tây, táo,… để món sinh tố thêm phần đa dạng khẩu vị và thơm ngon, hấp dẫn hơn.

Thưởng thức sinh tố xoài thạch dừa

Để giúp những thức uống ngon mát, giải nhiệt cho mùa hè của bạn trở nên phong phú, hãy tham khảo thêm: hay đây đều là những thức uống ngon mát, hấp dẫn lắm đấy nhé.

Thật đơn giản để có một ly sinh tố xoài thạch dừa đẹp mắt, thơm ngon, bổ dưỡng để đánh tan cái nắng nóng mùa hè phải không nào. Hãy thực hiện ngay cách pha chế sinh tố xoài thạch dừa ngon, hấp dẫn và đơn giản trên đây để cả gia đình cùng thưởng thức thật ngon miệng bạn nhé, chắc chắn mọi người sẽ vô cùng thích thú đấy.

Loading...

Bài viết liên quan

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]