Sau khi pha nước chấm hải sản xong, bát nước chấm phải có mùi thơm của sả, quất, cay nồng của ớt tỏi, và có độ sánh, mịn. Chắc chắn với bát nước chấm này, những món hải sản hấp như cua, ghẹ, tôm, mực hấp sẽ ngon miệng hơn đấy. Chỉ với công thức đơn giản này, bạn có thể pha nước chấm hải sản, sau đó bỏ vào chai rồi để tủ lạnh dùng dần. Tự làm nước chấm tại nhà vừa tiết kiệm, vừa đảm bảo an toàn thì ''tội gì mà không làm'' đúng không nào!
Với món hải sản hấp, bạn cũng có thể học cũng được đấy nhé! Muối ớt xanh chấm với hải sản thì đúng chất của người miền Trung rồi.
Bên cạnh cách pha nước chấm để chấm hải sản kiểu này, bạn có thể pha thêm nữa. Đây cũng là loại nước chấm quen thuộc vừa ngon vừa dễ pha được ứng dụng rất nhiều trong bữa cơm hàng ngày.
Công thức pha nước chấm hải sản hấp
Chúc bạn thực hiện thành công với cách pha nước chấm hải sản này!