Cách tắm bé sơ sinh cực đơn giản

(Kiến Thức)- Nước sạch là môi trường cực kì an toàn và không gây hại gì cho mũi, miệng, tai của bé.

15.3844
Nhiều người lo ngại nước sẽ gây hại cho trẻ sơ sinh và luôn dè chừng mỗi khi tắm cho bé, lo sợ bé bị viêm tai, sặc nước...

 Tuy nhiên thực tế lại ngược lại hoàn toàn vì 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ, bé đã sống trong môi trường lỏng, tai mũi, miệng và các giác quan của bé đã thích nghi với môi trường đó. 

 Vì thế khi tắm thì nước sạch là môi trường cực kì an toàn và không gây hại gì cho mũi, miệng, tai của bé.

 Nhiều em bé sợ hãi và khóc rất lớn khi bị tắm. Tuy nhiên thực tế trẻ chỉ khóc khi bị tắm không đúng cách. Khi được tắm bởi một bàn tay thành thạo, với bé, đó là giây phút thư giãn, thả lỏng và thú vị nhất. Chỉ cần thực hiện theo những thao tác và quy tắc sau thì việc tắm cho trẻ sẽ trở nên rất đơn giản và an toàn.

 Không nên tắm cho em bé khi đói, hãy tắm cho trẻ sau khi trẻ ăn xong khoảng 20, 30 phút. Phòng tắm nên duy trì trong khoảng 23-24 độ là nhiệt độ lý tưởng. Khi tắm nên chuẩn bị đầy đủ quần áo, khăn bông mềm, sữa tắm, dầu masage.

 Nước tắm nên ở khoảng 37 độ C, bằng nhiệt độ cơ thể. Tắm cho trẻ trong bồn và có vòi nước chảy. Chú ý khoảng cách của vòi nước tránh làm tổn thương đến bé.

 Bắt đầu tắm bằng cách đặt em bé vào bồn tắm từ từ, hãy bắt đầu từ chân sau đó dần dần lên trên cho trẻ thích nghi với sự thay đổi môi trường.

 Sau đó khi bé đã quen thì có bằng đầu tắm toàn thân xoa nhẹ nhàng cho bé. 

 Bạn có thể xả nước thật nhẹ, từ từ, từ đầu để nước chảy xuôi xuống mặt. Không nên lo lắng nước vào miệng, mắt, mũi hay tai của bé vì nó không ảnh hưởng gì nhiều, bé sẽ tự thích nghi.

 

 Khi thực hiện đúng cách, bé sẽ để yên cho bạn tắm mà không hề càu nhàu, cáu gắt.

 

 

 Đừng sợ các động tác của mình sẽ làm bé sợ hoặc nguy hiểm cho bé. Thực tế, nếu bạn bình tĩnh, tay bạn sẽ xử lý chắc chắn và bé cũng sẽ cảm nhận được sự an toàn từ đôi tay bạn.

 

 Tắm trong khoảng thời gian 5 phút sau đó nhanh chóng nâng em bé ra khỏi bồn nước đặt bé lên khăn bông và lau nhẹ nhàng.

 

 Dùng tay massage vùng lưng và thân người của bé kết thúc việc tắm.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]