Da của những người cổ đại sống ở châu Phi phải chống chọi với ánh nắng chói chang nên đã tiết ra sắc tố màu sẫm. Màu đen sẫm là cách thức vạn năng chống lại ung thư da. Như vậy trước biến đổi đó, tổ tiên loài người có màu da sáng. Những biến đổi màu da đã diễn ra chừng 1,2 - 1,8 triệu năm trước. Chỉ những người da đen mới sống sót được vào thời đó, rồi truyền các gien quyết định màu da cho những thế hệ con cháu.

Thực ra ở châu Phi vẫn còn những người da sáng, 80% số họ đã chết vì ung thư da từ khi còn rất trẻ (chưa tới 30 tuổi). Hiện các nhà khoa học vẫn còn chưa rõ liệu con người hiện tại có khả năng chống ung thư da như tổ tiên hay không. Chẳng hạn, những người phải làm việc nhiều ngày ngoài trời thường bị ung thư da.

Như nhiều phân tích cho thấy, nông dân, tiểu thương, thợ xây dựng và tài xế thuộc nhóm người có nguy cơ ung thư cao. Các bác sĩ từng cảnh báo, nguy hiểm không hẳn là bản thân mặt trời, mà cả những bề mặt phản chiếu ánh sáng như mái nhà, mặt nước, cửa kính,…

Vũ Ngọc Trâm (Theo Daily Mail)