Cẩn thận trẻ ngạt mũi khi nằm điều hòa quá nhiều

Khi nhiệt độ không khí thấp hơn nhiệt độ cơ thể, mũi sẽ có phản xạ phù nề niêm mạc mũi để giảm bớt khí lạnh vào phổi.

15.571

Câu hỏi: Chào bác sĩ. Con trai tôi được 2 tháng tuổi. Mấy hôm nay cháu bị ngạt mũi. Trời nóng nên tôi cho cháu nằm điều hoà nhưng cũng chỉ để 27o thôi. Hiện tại, cháu được 6kg. Tôi cảm giác mũi cháu hơi ngạt và hình như còn có đờm vướng ở cổ nữa. Tôi xịt nước muối biển cho cháu ngày 2 đến 3 lần nhưng vẫn chưa đỡ, đôi khi vì ngạt mũi quá nên cháu khó bú nữa. Xin hỏi bác sĩ tôi phải làm sao ạ?

Trả lời:

Chào bạn,

Các cháu bé còn bú sữa sẽ có kháng thể chống nhiễm trùng từ mẹ truyền qua thời kỳ bào thai và qua sữa mẹ nên ít khi bị bệnh. Trường hợp con của bạn bị ngạt mũi, nguyên nhân có lẽ là do bạn cho cháu nằm phòng máy lạnh nhiều quá, không tốt cho đường hô hấp. Lưu ý, chỉ nên cho cháu nằm phòng máy lạnh khi ngủ hoặc ngày nắng.

Nửa đêm về sáng có thể tắt máy lạnh, dùng quạt, mở cửa. Ban ngày, khi cháu thức, bạn nên cho cháu ra nơi thoáng khí để hít thở khí trời. Nghĩa là cần giảm số giờ cháu ở trong phòng máy lạnh.

Ảnh minh hoạ

Khi bật máy lạnh, nên cho nhiệt độ 29o, cần có máy xông hơi nước trong phòng để không làm khô mũi cháu. Khi không dùng máy lạnh, cần mở cửa sổ, cửa đi cho thay đổi không khí trong phòng, đề phòng ô nhiễm nấm mốc và vi khuẩn trong không khí của trong phòng máy lạnh.

Khi nhiệt độ không khí thấp hơn nhiệt độ cơ thể, mũi sẽ có phản xạ phù nề niêm mạc mũi để giảm bớt không khí lạnh vào phổi (nhằm bảo vệ phổi). Đây là nguyên nhân gây cảm giác nghẹt mũi khi ở trong phòng lạnh như bạn nói.

Bạn có thể làm ấm nước muối sinh lý (ngâm lọ nước muối sinh lý vào ly nước ấm 1 lúc) sau đó nhỏ vào mũi cháu vài giọt (kiểm tra bằng cách nhỏ 1-2 giọt lên mu bàn tay bạn trước để đề phòng quá nóng).

Chúc bạn biết cách chăm sóc con mình khỏe mạnh!

BS. Từ Tấn Tài

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]