“Chân dài” đổi gì để được đi diễn?

Một quản lý đào tạo người mẫu tiết lộ rằng, đôi khi để được đi diễn sớm và nhiều hơn, người mẫu phải đánh đổi bằng nhiều thứ, đặc biệt là tình – tiền.

16.1976

Như đã đề cập ở bài viết trước, theo chương trình đào tạo người mẫu tương đối hoàn chỉnh nhất hiện nay thì thời gian đào tạo một người mẫu sẽ mất ít nhất là 1 năm đến 2 năm. Tức là sau khi hoàn thành những kiến thức cơ bản về kỹ năng cần thiết thì khi ấy người mẫu mới có thể trình diễn trên các sàn diễn thời trang lớn.

Tuy nhiên, không phải người mẫu nào xuất hiện trên sàn catwalk cũng theo quá trình mang tính bài bản như thế. Thực tế, có những người mẫu trẻ, chỉ mới vào công ty được một tháng hay thậm chí có những công ty mới tuyển người mẫu mới vào 3 ngày thôi đã cho đi diễn.

Câu hỏi đặt ra là vì sao có một số trường hợp người mẫu lại được ưu ái đến thế?

Anh N.A.T. một giám đốc công ty đào tạo người mẫu trẻ đã hé lộ bí mật hậu trường vụ việc này với PetroTimes. Anh cho biết ở những công ty nào nổi tiếng sẽ có nhiều sô diễn hơn, nhưng tất cả chỉ là mặt nổi còn nội tình thì rất phức tạp. Thông thường thì một khách hàng muốn thuê người mẫu diễn họ sẽ gọi 2, 3 công ty nào đó để so sánh giá cả, công ty nào có giá thấp hơn thì dễ được chọn.

Nhưng cũng có những trường hợp đặc biệt là người giám đốc hay quản lý người mẫu có được sô diễn bằng cách khác. Cụ thể, nếu một công ty nào đó muốn có sô thì phải đến làm việc trực tiếp với đối tác nên khi đi, quản lý hay đi kèm với một cô người mẫu xinh đẹp nào đó. Và quản lý sẽ "rót" vào tai phía đối tác rằng nếu để công ty họ được nhận sô này thì phía đối tác sẽ được cô người mẫu xinh đẹp kia ở lại... “trò chuyện”!

Anh N.A.T cho biết, không phải là tất cả nhưng hiện nay có rất nhiều trường hợp các công ty liên tiếp trúng sô diễn theo hình thức đó. “Khi có được sô diễn nhờ người đẹp, thì công ty có lợi cả đôi đường: công ty có sô diễn và cô người mẫu công ty kia có thêm phần "thu nhập" – anh T nói. Anh còn cho biết rằng sở dĩ người mẫu kia dễ dàng chấp nhận “làm mồi” là vì họ không có gì để phải đắn đo suy nghĩ, cuộc sống của họ trước kia là như thế, bởi họ xuất thân từ các quán bar, vũ trường.

Và khi đối tác đã “thân thiết” với người mẫu kia rồi thì rất có khả năng cô ấy sẽ leo lên hàng vedette trong sô diễn tới của công ty. Cũng chính vì thế mà vừa qua trong giới thời trang mới có vụ một người mẫu nổi tiếng phải "nhường" vị trí vedette cho một chân dài mới toanh khác trong một sô diễn thời trang nọ. Và kết quả là cô siêu mẫu kia bỏ sô, sự việc khi ấy trở nên ầm ĩ.

Còn trong nội bộ công ty thì lại là chuyện khác, có nhiều cô người mẫu mới vào là được đi diễn ngay nhưng có cô thì cứ chịu cảnh “ở nhà”; có cô thì xuất hiện liên tiếp, có cô chỉ thi thoảng mới thấy lên sàn diễn… hậu trường của chuyện này cũng khiến nhiều người phải giật mình. Anh T. cho biết sở dĩ có trường hợp thiên vị như vậy là vì có cô người mẫu được lòng quản lý, giám đốc nhưng có cô thì không. Và để được lòng thì cũng có nhiều cách, biết nghe lời, tình, tiền…

Anh T.N.P – Giám đốc công ty người mẫu P. cho biết: "Không có chuyện ai đó vừa bước chân vào showbiz là nổi tiếng và kiếm tiền liền. Ai cũng phải trải qua khó khăn dù ít dù nhiều. Nếu mình có tài năng, chịu khó trau dồi thì tổ nghiệp sẽ đãi mình. Nhưng nhiều người thích kiếm tiền nhanh chóng, ít người có đủ kiên nhẫn chờ đợi, luyện tập nên có những người tìm đủ mọi cách kiếm tiền, và từ đó dẫn đến hậu quả nghiêm trọng".

Thực tế, thời gian qua đã có nhiều trường hợp các cô người mẫu dính vào các các đường dây buôn phấn bán hương bị phát hiện. Mỗi cô đều có một lý do vì hoàn cảnh khác nhau, vì hoàn cảnh cám dỗ, bị lôi kéo, dụ dỗ, người thì vì nghề người mẫu kiếm được ít tiền quá nên đi “bán mình” rồi sau đó sẽ tính đường rút lui êm…

Chia sẻ về điều này, siêu mẫu nam Lương Công Tuấn cho biết: “Việc có bị cám dỗ hay sa ngã không là do chính bản thân mình, không ai có thể bắt mình làm điều gì đuợc cả nếu mình không muốn. Cổ nhân dạy rằng “Phàm làm việc gì phải nghĩ đến hậu quả của nó” thế nên mình cũng đừng bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh đẩy đưa”.

“Siêu mẫu ảnh” của cuộc thi Siêu mẫu 2012 Thu Cúc thì cho biết: “Nếu là người mẫu nổi tiếng thì kiếm nhiều tiền, còn chưa nổi tiếng thì thu nhập rất thấp, nhưng nếu bạn biết chi tiêu thì vẫn có thể sống được. Bởi lương trung bình của một người lao động bình thường khoảng 3 triệu/tháng mà người ta vẫn sống tốt thì tại sao người mẫu thu nhập nhiều hơn thế thì lại không!".

Kế đến đó là chuyện người mẫu đi diễn nước ngoài. Anh T. cho biết rất nhiều trường hợp ấy chỉ là cái mác mà thôi. Ngoài những trường hợp như các người mẫu đoạt giải trong chương trình “Người mẫu Việt Nam – Vietnam’s next top model” đi diễn nước ngoài là do đã ký kết với đơn vị tổ chức thì công nhận; hầu hết những trường hợp còn lại là đi theo "đường dây" quen biết. Các chân dài sang thì có đại gia bên đấy lo, rồi người tổ chức sô thì làm một đêm ca nhạc, thời trang tạp kỹ nào đấy. Được tiếng là đi diễn nước ngoài nhưng không có sô nào ra trò cả và diễn thời trang cũng không phải là mục tiêu chính của các cô.

“Chỉ cần theo một suy luận thông thường thôi cũng đủ hiểu tính chất của việc các chân dài trẻ của ta kéo ầm ầm sang nước ngoài "lưu diễn". Tại sao người ta không coi người mẫu quốc tế, trong khi họ đẹp hơn, chuyên nghiệp hơn mà phải là người mẫu Việt?” – Anh T. cho biết.

Phải thừa nhận rằng nghề người mẫu đang bắt đầu phát triển mạnh ở nước ta nhưng đáng tiếc đi kèm đó là những tai tiếng liên quan đến các chân dài mượn danh nghề để kiếm tiền bất chính. Thậm chí, đó không còn là chuyện “con sâu làm sầu nồi canh” mà là một vấn đề bởi hiện đang có những trường hợp là các công ty đào tạo người mẫu vì lợi nhuận mà cho ra lò ra những chân dài tai tiếng ấy.

Để giới người mẫu nước ta được phát triển và “sạch”, không gì khác ngoài việc loại “cỏ dại” và trồng nhiều “hoa”!  

Hư Trúc

(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Nguồn:
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]