Cháu bé 3 ngày tuổi có nhịp tim chậm đã lớn nhanh, sức khỏe tốt

Dân trí Gần 7 tháng sau khi được cứu sống kỳ diệu nhờ tình thương của cộng đồng, bé Thiên An, nhân vật trong bài “Cháu bé 3 ngày tuổi có nhịp tim chậm tính bằng phút” đã phát triển và tăng cân khá tốt, đều đặn tặng 700 gram mỗi tháng.

31.2141

Ngày 26/7, sau khi nhập viện để các bác sĩ chỉnh máy trợ tim, chúng tôi đã gặp lại anh Kiên - cha của cháu Thiên An. Anh Kiên vui mừng, cảm động cho biết sức khỏe cháu tiến triển tốt, ăn uống được và khỏe, hiện cháu đã nặng hơn 7kg.

Theo BS Tô Hưng Thụy, khoa Cấp cứu - Can thiệp Tim mạch, BV Trung ương Huế - người theo dõi máy tạo nhịp tim cho bé Thiên An thì “Máy tạo nhịp hoạt động khá tốt. Hiện nhịp tim nội tại của bé vẫn chỉ 45 chu kỳ/phút không đủ để bé duy trì cuộc sống bình thường. Máy tạo nhịp được cài đặt ở tần số 110 chu kỳ/phút, đây là tần số tim của bé ở độ tuổi 7 tháng như bé Thiên An. Do đó, nhịp tim của bé Thiên An là nhịp do máy hoàn toàn.

Kiểm tra lịch sử máy, phần trăm tạo nhịp thất do máy là 99%. Ngưỡng tạo nhịp là 1,2 V @ 0.37 ms nên cường độ tạo nhịp được cài là 2,7 V @ 0.37 ms. Việc cài đặt tần số tim 110 chu kỳ/ phút sẽ làm pin của máy mau nhanh hết hơn, nhưng tần số này là cần thiết để cháu phát triển bình thường”.

Bé Thiên An khỏe mạnh sau khi đã kiểm tra máy tạo nhịp

Trong sáng nay (27/7), bé Thiên An cũng được kiểm tra siêu âm tim, rất đáng mừng là kết quả cho thấy chức năng tim của bé vẫn còn khá tốt.

Bé Thiên An ra đời khi bị chứng bệnh hiếm: tim đập chậm chỉ bằng khoảng 1/3 so với nhịp đập các bé bình thường. Bé đã được đưa vào khoa Nhi, BV Trung ương Huế để điều trị. Ba mẹ bé do không đủ tiền đã phải chạy vạy được mấy chục triệu lo cho con nhưng không đủ. Để cứu cháu, cần có một máy trợ nhịp tim với số tiền lớn. Sau khi Dân trí viết bài đã nhận được sự ủng hộ của hàng trăm nhà hảo tâm giúp đỡ cho bé. Bé đã được đặt máy trợ tim thành công vào ngày 24/12/2010 - trước Noel đúng 1 ngày.

Ngoài sự trợ giúp vật chất của độc giả còn phải kể đến sự làm việc tích cực, tận tâm của các bác sĩ trong êkip mổ bé, chăm sóc bé, đặt máy và theo dõi nhịp tim cho bé của BV Trung ương Huế.

Chia tay chúng tôi, gia đình anh Kiên rớm nước mắt hẹn 3 tháng nữa gặp lại - là thời gian anh tái khám cho con ở Huế. Bé mỉm cười với chúng tôi. Trong đôi mắt bé ánh lên những niềm vui khôn tả. Dường như, số phận bé đã được nhận nhiều may mắn để giúp bé thoát khỏi định mệnh ngặt nghèo, trở về sống bình thường với cha mẹ.

Đại Dương

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]