Những nghiên cứu
khoa học trước đây cho rằng loài
chim cánh cụt bắt đầu di chuyển lên những khu vực nóng hơn từ cách đây 10 triệu năm, tuy nhiên một
phát hiện mới đây khẳng định
loài chim này đã có mặt ở những
vùng đất cách xa
Nam Cực từ trước đó rất lâu.
Theo TTXVN, các nhà khoa học thuộc trường Đại học Carolina, Bắc (Mỹ) thông báo đã phát hiện
hóa thạch của hai loại chim cánh cụt "khổng lồ" sống tại vùng biển phía Nam Peru từ cách đây khoảng 36 triệu năm, trong đó một con có tên khoa học là Icadyptes Salasi dài tới 1,52 mét và con còn lại có tên Perudyptes devriesi dài khoảng 1 mét. Các chuyên gia cho biết loại chim cánh cụt này lớn hơn tất cả các loại chim cánh cụt đang tồn tại hiện nay trên thế giới và là loại lớn thứ 3 mà sử sách đã ghi lại được cho tới nay.
Nhà cổ sinh vật học Julia Clarke khẳng định, những loài chim cách cụt có cùng niên đại với các loài chim hóa thạch vừa được phát hiện tại Peru mới chỉ được tìm thấy ở vùng Nam Cực, vì vậy điều gây ngạc nhiên nhất của phát hiện trên chính là việc loại chim cánh cụt lớn như vậy có thể sống được ở những vùng đất nhiệt đới vì thông thường thì chúng không có khả năng thích ứng với thay đổi khí hậu.
B.T.Tr