Cho sinh sản nhân tạo cua biển thành công

Sau gần 5 năm nghiên cứu, mới đây Trung tâm Nghiên cứu Thủy sản 3 (Bộ Thủy Sản) vừa cho sinh sản nhân tạo cua biển thành công. Đây là loại cua có kích thước lớn, hàm lượng mỡ thấp, protein cao, dồi dào về khoáng vi lượng và vitamin, tốc độ sinh trưởng nhanh và tỷ lệ tạo gạch cao hơn cua tự nhiên (từ 70-80%).

0

Những năm gần đây, nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu cua tăng, nghề nuôi cua cũng phát triển mạnh ở nhiều địa phương, nhưng nguồn giống không đáp ứng được nhu cầu nuôi do con giống đều dựa hoàn toàn vào khai thác tự nhiên (chỉ đáp ứng được khoảng 10-15% nhu cầu nuôi của nông dân).

Thành công này sẽ giúp nông dân ổn định được nguồn giống, mở ra triển vọng mới cho nghề nuôi cua, mang lại thu nhập lớn cho nông dân. Được biết, hiện giá cua thương phẩm trên thị trường khoảng 150.000-180.000 đồng/kg.

(Theo Tuổi Trẻ, 22/3)

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]