Chưa liên lạc được với ngư dân lâm bệnh bất ngờ trên biển

Một ngư dân trên tàu cá Đà Nẵng bị ho ra máu kéo dài khi đang hành nghề trên biển. Sau khi được Trung tâm Cấp cứu 115 hướng dẫn sơ cứu, từ chiều hôm qua 3/6 đến nay các cơ quan chức năng chưa có thêm thông tin gì về tình hình sức khoẻ của ngư dân này.

15.5762

Sáng 4/6, Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng (DNR) cho hay, lúc 17g22 chiều 3/6, qua sóng duyên hải, DNR nhận được tin báo của ông Lê Văn Anh, thuyền trưởng tàu đánh cá của Đà Nẵng mang số hiệu ĐNA 90316 TS cho hay, tàu đang hoạt động ở vị trí có tọa độ 16-49N 110-02E, cách Đà Nẵng khoảng 103 hải lý về hướng Đông Bắc.

Các bác sĩ của Trung tâm Cấp cứu 115 Đà Nẵng từng ra tận nơi tàu cá đang hoạt động trên biển để cấp cứu cho các ngư dân bị nạn (Ảnh: HC)

Trên tàu có 10 ngư dân. Trong lúc đang hành nghề, ngư dân Nho Dân (sinh năm 1960, chưa rõ địa chỉ cụ thể) bất ngờ bị ho ra máu. Cơn ho kéo dài từ lúc 16g30 cùng ngày cho đến thời điểm tàu ĐNA 90316 TS liên lạc với DNR (tức gần một giờ) nhưng vẫn chưa hết.

Ngay sau khi tiếp nhận các thông tin này, DNR đã nối máy cho tàu cá ĐNA 90316 TS liên lạc trực tiếp với Trung tâm Cấp cứu 115 Đà Nẵng để được hỗ trợ khẩn cấp. Qua sóng duyên hải, các bác sĩ đã hướng dẫn tàu phương pháp sơ cứu cho ngư dân bị nạn. Đồng thời, DNR cũng phát thông tin đến các đơn vị tìm kiếm cứu nạn khu vực và địa phương để có phương án hỗ trợ ngư dân bị nạn.

Đến 12g trưa 4/6, PV Infonet liên lạc với DNR và Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) thì cả hai nơi này đều cho biết suốt từ chiều hôm qua đến nay chưa nhận được thêm thông tin gì mới từ tàu cá ĐNA 90316 TS về tình hình về sức khoẻ của ngư dân Nho Dân.

HẢI CHÂU

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]