Tuy nhiên, bước đầu theo cảm quan của các chuyên gia tại viện, chưa thấy sự khác lạ trong mẫu gạo và cơm nấu ra từ mẫu gạo được nghi làm từ nhựa. Chiều 1.10, TS Đàm Minh Sô - Trưởng phòng Nghiên cứu cây lương thực - Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam cho biết, theo cảm quan bước đầu chưa phát hiện được mẫu gạo của báo mang tới có gì khác lạ với các loại gạo thông thường. Nhìn những hạt gạo theo mẫu không có gì khác thường, ăn thử cũng không thấy dấu hiệu lạ hay mùi vị của nhựa. Sau đó, lấy mẫu gạo này nấu thành cơm và quan sát cũng chưa thấy bất thường. Khi cho cơm vào ba chiếc hộp để cùng với hai hộp cơm được nấu bằng các loại gạo khác và nhiều chuyên gia của viện ăn thử cũng chưa ai phát hiện thấy dấu hiệu lạ từ những hộp cơm này. Hiện vẫn còn chờ các kết quả xét nghiệm khác mới có thể kết luận.